Thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 23-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng và Thứ trưởng phụ trách kinh tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yun Kang-Hyeon đã chủ trì kỳ họp thứ 17 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật.

Mục tiêu của Kỳ họp lần này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa hai nước tại Đối thoại lần thứ nhất về Hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc ngày 21/6/2019 tại Seoul, Hàn Quốc; rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực từ Kỳ họp lần thứ 16 tháng 10/2017 tới nay; đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới và chuẩn bị cho chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc tháng 11/2019.

Cụ thể, hai bên đã trao đổi về tình hình và giải pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, lao động-xã hội, môi trường, đất đai, năng lượng, cơ sở hạ tầng, lãnh sự - tư pháp, khoa học công nghệ, nông nghiệp phát triển nông thôn, tài chính – ngân hàng… và tham gia của hai nước trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế.

Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với 8 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD.

Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với 8 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ và liên tục. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với 8 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Hàn Quốc góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo việc làm tại Việt Nam. Đặc biệt, riêng công ty thuộc Tập đoàn Samsung tại Việt Nam đóng góp tới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Tính trung bình, mỗi năm Hàn Quốc cũng cung cấp khoảng 300 triệu USD vốn vay cho Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc Yun Kang-Hyeon nhấn mạnh, hai nước đang tập trung triển khai nhiều nội dung cam kết, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, lao động...Kết quả hợp tác sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực. Kinh nghiệm, năng lực, trình độ của Hàn Quốc là những thế mạnh mà phía Việt Nam cần tích cực khai thác, vận động phía Hàn Quốc hỗ trợ.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thuc-day-quan-he-kinh-te-viet-nam-han-quoc-566810/