Thúc đẩy quan hệ hữu nghị quốc tế trong việc tăng cường hợp tác giữa doanh nhân Việt Nam và quốc tế

Tối 12/10, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh (HUFO) đã phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức sự kiện 'Gala Dinner Doanh nhân Việt Nam và các nước trên thế giới'.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tham dự sự kiện có sự tham gia của Tổng/Phó lãnh sự các nước trên thế giới như: Canada, Cuba, Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan, Kuwait…

Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Netherlands, Việt Nam - Malaysia; Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Chí Minh (KOCHAM); Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) và lãnh đạo cấp cao đến từ các doanh nghiệp lớn trên thế giới tại TP. Hồ Chí Minh...

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Tập đoàn CT Group Vũ Hồng Quang đã chia sẻ, doanh nhân không chỉ là những người gánh vác trọng trách kiến tạo ra những sản phẩm mới, giá trị mới cho xã hội mà còn góp phần vào việc thúc đẩy đời sống con người tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Đó chính là đóng góp cao cả và là mục đích thiêng liêng nhất của một doanh nhân.

Ông Vũ Hồng Quang mong muốn sự kiện trở thành cầu nối hợp tác giữa doanh nhân Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: Hải Uyên)

Ông Vũ Hồng Quang mong muốn sự kiện trở thành cầu nối hợp tác giữa doanh nhân Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: Hải Uyên)

Có thể nói, cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong thời gian qua, luôn nỗ lực sáng tạo vượt qua mọi thách thức, gian truân trên con đường đưa kinh tế Việt Nam vươn ra thế giới, sánh vai với bạn bè quốc tế.

Đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đó chính là sự hợp tác, hỗ trợ của các doanh nhân nước ngoài.

Từ đó, doanh nhân Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nhân toàn cầu đoàn kết, lớn mạnh, xây dựng một nền kinh tế thế giới phát triển bền vững.

Vì vậy, sự kiện diễn ra không chỉ là lời cảm ơn đến cộng động doanh nhân Việt Nam đã không ngừng thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia nói chung.

Mà còn là một sân chơi để các doanh nhân Việt Nam và doanh nhân thế giới có cơ hội để cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và hơn hết là cùng nhau đóng góp những ý tưởng vào việc cùng phát triển cộng đồng, xã hội.

Ông Vũ Hồng Quang cũng cho biết, Tập đoàn CT Group cũng đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thế hệ lãnh đạo và họ đều là những doanh nhân đã không ngừng đặt trách nhiệm trong việc tạo ra sự thịnh vượng của doanh nghiệp và hạnh phúc của nhân viên, niềm tin của xã hội, của cộng đồng làm nền tảng cho mọi ý tưởng cũng như chiến lược phát triển thương hiệu.

"Triết lý này được thực thi bằng đầy đủ các yếu tố: hành động tập thể, thiện tâm và hài hòa trong qua khứ, hiện tại và cả trong tương lai, những thế hệ doanh nhân ở CT Group vẫn sẽ nỗ lực hết sức theo đuổi triết lý kinh doanh mà CT Group đã xác quyết từ những ngày đầu khởi nghiệp: Tập đoàn vì cộng đồng”, ông Vũ Hồng Quang khẳng định.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn độ tại Việt Nam (InCham) cảm ơn CT Group đã tạo cơ hội giao lưu giữa các doanh nhân. (Ảnh: Hải Uyên)

Ông Manoj Barthwal, Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) cũng bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn Tập đoàn CT Group và HUFO đã tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa.

Nhân dịp này, ông Manoj Barthwal cũng đã khẳng định, trong thời gian sắp tới sẽ nỗ lực hết sức và trở thành cầu nối cho tình hữu nghị bền chặt trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Từ đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước.

Tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada cũng cho biết, mình rất vinh dự khi có mặt tại sự kiện. "Buổi lễ cũng diễn ra trong không khí như một gia đình, các bạn thật thân thiện và hiếu khách. Tôi đã rất ấn tượng với lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn CT Group vừa qua.

Và sau hôm nay, tôi tin chắc rằng, CT Group sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ được hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực", bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh.

Cuối cùng, đại diện cho đơn vị tổ chức, ông Vũ Hồng Quang một lần nữa khẳng định, Gala Dinner "Doanh nhân Việt Nam và các nước trên thế giới" không chỉ là đêm giao lưu tôn vinh các doanh nhân trong và ngoài nước, mà còn là khởi đầu nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự phối hợp giữa các đơn vị hợp tác.

CT Group tin rằng, cùng với sự hợp lực của cộng đồng doanh nhân Việt Nam và trên thế giới, sẽ mở ra một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại".

Bảo Lan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-quan-he-huu-nghi-quoc-te-trong-viec-tang-cuong-hop-tac-giua-doanh-nhan-viet-nam-va-quoc-te-202106.html