Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa V với 29 thành viên. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. (Ảnh: KL)

Tham dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển khóa IV Hoàng Thế Liên; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Ylva Jansson cùng đại diện một số bộ, ban, ngành; đông đảo thành viên trong Ban Chấp hành và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, đa số các ủy viên Ban Chấp hành Hội đều tích cực tham gia các hoạt động của Hội, có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng quỹ hoạt động Hội và có nhiều sáng kiến trong tổ chức và hoạt động Hội. Trong quan hệ với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Hội luôn giữ mối liên hệ và hợp tác tốt với Đại sứ quán Thụy Điển trong một số hoạt động: Hội đã hỗ trợ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tập hợp danh sách các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Thụy Điển để thành lập “Mạng lưới cựu sinh viên Việt Nam tại Thụy Điển”, giúp gắn kết các hội viên của Hội với nhau và tạo điều kiện để hội viên giao lưu với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Ngoài ra, Hội vẫn duy trì trao đổi thông tin về tình hình hoạt động với Ủy ban Đoàn kết của Thụy Điển với Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển đã duy trì, củng cố và phát triển, tổ chức được các hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được nguyện vọng của hội viên, góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển.

Các đại biểu dự Đại hội nhất trí trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển sẽ tập trung vào các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Thụy Điển, các ngày quan trọng của Hội và đối tác Thụy Điển như: 35 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển (23/6/1983 - 23/6/2018), 50 năm ngày thành lập Ủy ban Đoàn kết Thụy Điển với Việt Nam, Lào và Campuchia (1968 - 2018), 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (11/1/1969 - 11/1/2019), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 75 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (1945 - 2020). Hội cần huy động nguồn lực và sự phối hợp, hợp tác tích cực của các cơ quan, tổ chức, đối tác trong việc triển khai các hoạt động kỉ niệm với nội dung đa dạng và hình thức phong phú, đáp ứng được nguyện vọng của hội viên và tạo được tác dụng, hiệu quả tốt, có sức lan tỏa và tuyên truyền sâu rộng tới nhiều người dân Việt Nam và Thụy Điển.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn chúc mừng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn ghi nhận những thành tích của Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thông tin tuyên truyền - đối ngoại, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, tìm hiểu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và các hoạt động thúc đẩy quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển.

Bày tỏ sự nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác, các giải pháp chính mà Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển đề ra cho nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đề nghị, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, Hội cần củng cố quan hệ đối tác hiện có, đồng thời chủ động tìm kiếm và mở rộng thêm các đối tác mới là các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp…; cần quan tâm đến công tác phát triển tổ chức thông qua việc tập hợp, động viên quần chúng tham gia Hội, mở rộng mạng lưới các tổ chức thành viên ở địa phương, thành lập thêm nhiều các Chi hội trực thuộc Hội, đặc biệt quan tâm tới việc thu hút sự tham gia của lớp trẻ để tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động của Hội; cần triển khai linh hoạt, sáng tạo, mở rộng các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, không chỉ hạn chế trong các hoạt động lễ tân, khánh tiết…mà phải gắn hoạt động hòa bình hữu nghị với việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội…; góp phần xứng đáng vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển.

Chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam Ylva Jansson khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển trong việc triển khai thực hiện các hoạt động, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Điển./.

Khánh Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/thuc-day-quan-he-huu-nghi-hop-tac-tren-moi-linh-vuc-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-va-thuy-dien-488609.html