Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển lên tầm cao mới

Đó là ý kiến phát biểu của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba trong buổi tiếp của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 7/12, tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp

Theo Cổng thông tin của Bộ Công an, tại buổi tiếp này, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã Chúc mừng đồng chí Hùng Ba được Đảng, Nhà nước Trung Quốc tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Đại sứ tại Việt Nam từ tháng 11/2018. Thượng tướng Tô Lâm khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc, luôn coi Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Điểm lại một số sự kiện, thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm muốn đồng chí Đại sứ trên cương vị công tác của mình quan tâm, tiếp tục thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Trung Quốc ngày càng phát triển lành mạnh, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ Hùng Ba cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định, trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Thành Trung (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-day-quan-he-hop-tac-viet-nam-trung-quoc-ngay-cang-phat-trien-len-tam-cao-moi-2018120810011946.htm