Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Italy

Việt Nam và Italy có rất nhiều tương đồng đặc biệt về vị trí địa lý, lịch sử và văn hóa. Chính sự tương đồng đã giúp hai nước gần nhau hơn, cũng như góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu dài và tốt đẹp như hôm nay.

Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro phát biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: KL)

Đó là nội dung đã được Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro nhấn mạnh tại buổi giao lưu hữu nghị kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Italy (2/6/1946 - 2/6/2018) do Hội hữu nghị Việt Nam – Italy (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức ngày 31/5, tại Hà Nội.

Tới dự buổi giao lưu hữu nghị có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italy Nguyễn Văn Nam; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Italy cùng đông đảo các thầy cô, sinh viên Khoa tiếng Italy - Trường Đại học Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italy Nguyễn Văn Nam đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ Italy cùng toàn thể các bạn Italy nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Italy.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Italy đã đạt được trong 73 năm qua, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Italy chúc đất nước Italy tiếp tục giành nhiều thành tựu hơn nữa trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp và nhiều thách thức đối với mỗi nước nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Italy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italy cho biết, hiện tại hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân, giáo dục, đào tạo cũng như trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ quan hệ hợp tác ASEAN - EU… Italy hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Italy tăng đều trong thời gian qua, đạt xấp xỉ 5 tỷ USD trong năm 2018. Đầu tư trực tiếp (FDI) của Italy vào Việt Nam đạt gần 400 triệu USD, với nhiều tập đoàn hoạt động hiệu quả như: Piaggio, Bonfiglioli, Ariston, ENI…

“Những bước phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trong những năm qua mà chúng ta được chứng kiến hôm nay là kết quả của những đóng góp không mệt mỏi của rất nhiểu thế hệ người Việt Nam và Italy, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực của các thế hệ Đại sứ và cán bộ Italy làm việc tại Đại sứ quán cũng như các doanh nghiệp Italy tại Việt Nam”, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italy Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự giao lưu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KL)

Cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Italy đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị ý nghĩa này, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro nhấn mạnh, Italy và Việt Nam có rất nhiều tương đồng đặc biệt về vị trí địa lý, lịch sử và văn hóa. Chính sự tương đồng đã giúp hai nước gần nhau hơn, cũng như góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài và tốt đẹp như hôm nay. Mới đây, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác phát triển Italy Enzo Moavero Milanesi cùng đoàn doanh nghiệp với thỏa thuận hợp tác mới được ký kết đã đánh dấu một tầm cao mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Italy và Việt Nam.

Đánh giá cao về sự hợp tác hiệu quả và quý báu của Hội hữu nghị Việt Nam - Italy và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Đại sứ quán Italy trong thời gian qua, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro mong muốn, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu giữa hai bên để đóng góp tích cực hơn nữa cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc và các tổ chức hữu nghị, đoàn kết hai nước./.

Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/doi-ngoai/thuc-day-quan-he-hop-tac-viet-nam-italy-524152.html