Thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Bulgaria

Ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria tổ chức buổi tọa đàm về kinh tế, thương mại Việt Nam-Bulgaria, trong đó tập trung vào giới thiệu Hiệp định EVFTA và những lợi ích có thể mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria.

Đại sứ Đoàn Tuấn Linh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đại sứ Đoàn Tuấn Linh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm về phía Đại sứ quán có Đại sứ Đoàn Tuấn Linh, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria và một số cán bộ sứ quán.

Về phía Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria có ông Lê Hồ Khang, Chủ tịch và một số thành viên của Hội.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Đoàn Tuấn Linh cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria nói chung và cơ quan Thương vụ nói riêng luôn mong muốn làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp của cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Đặc biệt, việc kí kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-EU (EVFTA) đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria trong hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh, tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít thách thức.

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán tổ chức buổi tọa đàm nhằm cung cấp, phổ biến tới Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria thông tin về tình hình kinh tế, thương mại, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian gần đây.

Đồng thời, đại diện cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria cũng giới thiệu tới đại diện các doanh nghiệp những nội dung cơ bản của Hiệp định EVFTA (lộ trình giảm thuế, cơ hội đầu tư kinh doanh và những thách thức tiềm ẩn…).

Ông Lê Hồ Khang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria phát biểu.

Ông Lê Hồ Khang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria thay mặt các doanh nghiệp cảm ơn Đại sứ quán đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm. Ông Khang cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội toàn thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu, tính toán các biện pháp chuyển đổi hướng làm ăn sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn và đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria trong việc tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ (trực tiếp và gián tiếp), giới thiệu và xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria và các doanh nghiệp trong nước, qua đó có thể tận dụng tối đa cơ hội, lợi ích mà Hiệp định EVFTA mang đến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-quan-he-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-giua-viet-nam-bulgaria-135222.html