Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field khẳng định, Anh cam kết tiếp tục hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến giải pháp công nghệ tăng cường khả năng chống lụt và giao thông thông minh trong đô thị, góp phần cùng Thành phố nâng cao chất lượng sống của người dân.

Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh

ký kết bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Minh Hiệp)

Tối 3/1/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã tiếp ông Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh đến chào xã giao và cùng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện chương trình Thành phố tương lai toàn cầu, giai đoạn 2019 - 2022 giữa Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Anh, Tổng lãnh sự quán Anh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố và Vương quốc Anh ngày càng phát triển chặt chẽ và hiệu quả, nhất là các chương trình hợp tác trên cơ sở hỗ trợ của Quỹ Thịnh vượng Anh.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng xong đề án thành phố thông minh, trong đó giai đoạn một sẽ bao gồm việc lập các trung tâm trụ cột của đề án gồm: 01 trung tâm dữ liệu chung của Thành phố, 01 trung tâm điều hành để xử lý các vấn đề quan trọng và 01 trung tâm giúp ổn định kinh tế - xã hội, lập 01 công ty về an toàn thông tin. Do đó, Thành phố tiếp tục mời gọi thầu các dự án đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, sự hỗ trợ vốn và tư vấn của các nhà đầu tư, chuyên gia. Bên cạnh đó, thành phố vẫn đang triển khai tìm giải pháp công nghệ cho các vấn đề nan giải của thành phố như tắc nghẽn giao thông, ngập lụt, y tế, giáo dục…

Ông Mark Field khẳng định, Anh cam kết tiếp tục hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến giải pháp công nghệ tăng cường khả năng chống lụt và giao thông thông minh trong đô thị, góp phần cùng Thành phố nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Mark Field mong muốn Thành phố quan tâm tạo điều kiện cho Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại TP thành lập một trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp của Anh trong quá trình đầu tư vào Thành phố.

Sau buổi tiếp, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh Ian Gibbons đã ký Bản ghi nhớ giữa Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh về phối hợp thực hiện chương trình Thành phố tương lai toàn cầu, giai đoạn 2019 - 2022./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/thuc-day-quan-he-hop-tac-giua-tp-ho-chi-minh-va-vuong-quoc-anh-509933.html