Thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 29/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiến hành hội đàm trực tuyến với đồng chí Shii Kazuo (Si-i Ca-dư-ô), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam tới đồng chí Shii Kazuo và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản sắp bước vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục giành được nhiều bước tiến và thành tựu mới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Shii Kazuo bày tỏ trân trọng tình cảm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển lời hỏi thăm đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng trong 55 năm qua đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị ở châu Á và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng chí chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được; tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Hai bên thông báo về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về đường lối phát triển và đối ngoại; chia sẻ nhận định về tình hình thế giới, khu vực; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng và thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới, như duy trì các hình thức trao đổi, thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, lý luận, hợp tác giữa các đoàn thể. Hai bên vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và nhất trí phối hợp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Đảng Cộng sản Nhật Bản, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân Nhật Bản đã ủng hộ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, nhất là viện trợ vắc-xin và thiết bị y tế, cũng như tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp trong củng cố hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển ở khu vực và thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống Covid-19, giải trừ vũ khí hạt nhân và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng trật tự thế giới hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/thuc-day-quan-he-hai-dang-hai-nuoc-viet-nam-va-nhat-ban-680370/