Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ lên tầm cao mới

“Tiềm năng hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xuất khẩu nông sản còn rất lớn”- Đại sứ Đoàn Thị Hương nhận định tại buổi tiếp kiến Tổng thống Mông Cổ sau lễ trình quốc thư.

Ngày 18.8.2017, tại thủ đô Ulan Bator, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông cổ Đoàn Thị Hương đã trình quốc thư lên Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga.

Cục trưởng Cục Lễ tân Ts. Munkh -Ulzii (Bộ Ngoại giao Mông Cổ) và Đại sứ Đoàn Thị Hương duyệt đội danh dự. (Ảnh: L.C)

Sau lễ trình Ủy nhiệm thư, Đại sứ đã có buổi tiếp kiến Tổng thống Mông Cổ. Tham dự buổi tiếp kiến, về phía Mông Cổ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng Tổng thống, Cục trưởng Cục châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao) và một số quan chức các cơ quan liên quan.

Tại buổi tiếp kiến, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Tổng thống Khaltmaagiin Battulga; cảm ơn Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến gian khổ giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Tổng thống Khaltmaagiin Battulga cảm ơn lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Mông Cổ.

Tổng thống chúc mừng Đại sứ Đoàn Thị Hương được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Mông Cổ, đồng thời Tổng thống Khaltmaagiin Battulga khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Mông Cổ, Đại sứ sẽ luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của các Bộ, ngành liên quan của Mông Cổ.

Tổng thống Khaltmaagiin Battulga đã nhắc lại những kỷ niệm ấn tượng về sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng hậu của người dân Việt Nam trong chuyến công tác tại Việt Nam năm 2013 khi ông còn là Chủ tịch phân ban trong Ủy ban Liên Chính phủ Mông Cổ - Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp.

Tại buổi tiếp kiến, Đại sứ Đoàn Thị Hương cũng chia sẻ thêm về tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xuất khẩu nông sản.

Đại sứ mong muốn Tổng thống quan tâm thúc đẩy quan hệ kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mông Cổ lên tầm cao mới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ sinh sống, làm việc và học tập.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thuc-day-quan-he-giua-viet-nam-va-mong-co-len-tam-cao-moi-798076.html