Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các địa phương của Nhật Bản

Hiện có 73 biên bản ghi nhớ hợp tác của chính quyền địa phương giữa Việt Nam-Nhật Bản được ký kết; trong đó, trên 60% các mối quan hệ hợp tác này mới được xây dựng, vun đắp trong vòng 5 năm qua.

Chiều 25-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thành lập Trung tâm Xúc tiến và quảng bá vùng Kyushu (Nhật Bản).

Dự kiến, vào đầu năm tới, trung tâm này sẽ được khai trương ở gần Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda, đây là Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Kyushu đầu tiên được thành lập tại châu Á, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa sức hấp dẫn của vùng Kyushu cũng như tác động tích cực tới quan hệ Việt - Nhật.

Đại diện các bên ký hợp tác thành lập Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Kyushu tại Việt Nam. Ảnh: Lê Quân.

Đại diện các bên ký hợp tác thành lập Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Kyushu tại Việt Nam. Ảnh: Lê Quân.

Dưới sự hợp tác của Công ty Cổ phần Kamichiku Việt Nam và Liên đoàn Các tổ chức kinh tế vùng Kyushu, Trung tâm Xúc tiến và quảng bá vùng Kyushu được thành lập với sứ mệnh làm đầu cầu tại Việt Nam để quảng bá hình ảnh của vùng Kyushu cũng như các công ty, tổ chức của địa phương này.

Đại sứ Kunio Umeda cho biết thêm, hiện có 73 biên bản ghi nhớ hợp tác của chính quyền địa phương giữa hai nước được ký kết. Trong đó, trên 60% các mối quan hệ hợp tác này mới được xây dựng, vun đắp trong vòng 5 năm qua.

Riêng đối với vùng Kyushu thì sự hiện diện tại Việt Nam đang tăng lên từng năm. Đường bay thẳng giữa Hà Nội và tỉnh Fukuoka (vùng Kyushu) được khai thác hàng ngày. Ngoài ra, dự kiến đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Fukuoka sẽ tăng từ 3 chuyến/tuần lên 6 chuyến/tuần bắt đầu từ cuối năm 2020.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết.

Đại sứ Kunio Umeda nhấn mạnh: "Việt Nam hiện tràn đầy năng lượng phát triển và đang đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá. Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ nắm bắt những cơ hội này và trở thành một quốc gia giàu mạnh hơn nữa. Từ quan điểm đó, Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác và liên kết với Việt Nam".

H.Chi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thuc-day-quan-he-giua-viet-nam-va-cac-dia-phuong-cua-nhat-ban-571426/