Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Liên bang Nga

Chiều ngày 10/12 (giờ địa phương), tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Thủ đô Moscow, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận lời mời và dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga; nhấn mạnh, Liên bang Nga rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa giữa hai nước; đồng thời cho rằng, chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn nữa khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tổ chức các hoạt động chéo trong năm của Việt Nam tại Nga (2019) và Nga tại Việt Nam (2020).

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2017, Chủ tịch V. Matvienko hy vọng, với chương trình làm việc phong phú của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Liên bang Nga lần này, hai Bên sẽ xem xét tất cả các vấn đề về quan hệ hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam, giữa Hội đồng Liên bang Nga và QH Việt Nam và các phương hướng tiếp theo nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu trước hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga; cảm ơn Chủ tịch V. Matvienko và Hội đồng Liên bang Nga đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, dưới sự Lãnh đạo của Tổng thống Putin và các nhà Lãnh đạo Nga, trong đó có cá nhân Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Matvienko, nước Liên bang Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ; vị thế, uy tín Liên bang Nga không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu mà nước Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại buổi hội đàm

Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Matvienko cũng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga là một trong những chính sách đối ngoại ưu tiên của Liên bang Nga trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước. Liên bang Nga coi trọng đối thoại chính trị, tin cậy ở các cấp giữa hai Quốc hội, trên kênh Đảng, giữa các bộ, ngành của hai nước. Những năm gần đây, quan hệ song phương Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển tích cực. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo cấp bộ, ngành... đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Việt Nam và Liên bang Nga đã chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Liên bang Nga về Biển Đông, theo đó ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông; ủng hộ thực thi đầy đủ, nghiêm tục Tuyên bố các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Hai Chủ tịch cũng nhau trao đổi sâu rộng về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thực hiện các dự án, chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng như đề xuất các phương hướng hợp tác mới. Ghi nhận, hợp tác trong các lĩnh vực này thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực, kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD, hai nhà lãnh đạo Quốc hội cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng và có thể khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Cơ quan Nghị viện hai nước thúc đẩy các cơ quan hữu quan mở rộng cấp phép cho doanh nghiệp hai nước được xuất khẩu nông, thủy hải sản trên cơ sở có đi có lại, phù hợp với thỏa thuận song phương đạt được, tiến tới công nhận tương đương nông thủy sản của nhau, cũng như các mặt hàng khác.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhất trí cho rằng hợp tác năng lượng, đặc biệt là dầu khí, tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của hợp tác Việt - Nga. Việt Nam đánh giá cao hoạt động hiệu quả của các công ty dầu khí hai nước trên lãnh thổ của nhau. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga mở rộng hoạt động hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại thềm lục địa và ngoài khơi Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Thống nhất thúc đẩy Hợp tác du lịch hai nước khi lượng du khách Nga đến Việt Nam và Việt Nam đến Nga đều tăng mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các nhà Lãnh đạo Nga luôn quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn hợp pháp trên lãnh thổ Nga, hòa nhập với sở tại; đề nghị Quốc hội hai nước quan tâm, thúc đẩy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào Nga, xem xét, giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh của thuyền viên Việt Nam vào Nga trong lúc hai Bên đang đàm phán Hiệp định đi lại của công dân hai nước. Chính phủ hai nước hiện đang đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về tuyển chọn có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc trên lãnh thổ Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Hội đồng Liên bang Nga quan tâm hỗ trợ về pháp lý trong quá trình ký kết, phê chuẩn và thực hiện các Hiệp định này.

Chủ tịch V. Matvienko nhất trí Quốc hội hai nước ủng hộ hai Chính phủ sớm ký Hiệp định đi lại của công dân hai nước và Hiệp định liên Chính phủ về tuyển chọn có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc trên lãnh thổ Nga; nhấn mạnh, Quốc hội hai nước sẽ giám sát quá trình này vì lợi ích của nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko phát biểu tại buổi hội đàm

Hiện nay, hai nước đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động trong Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam vào các năm 2019 và 2020 nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai Chủ tịch nhất trí giao Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước tham mưu, xem xét các hoạt động mà Quốc hội hai nước có thể thực hiện nhân kỷ niệm các sự kiện quan trọng này. Hợp tác địa phương không ngừng được tăng cường thời gian qua.

Cho rằng, đây là kênh hợp tác trực tiếp rất tiềm năng và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương Nga, triển khai hợp tác với kết quả cụ thể, thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

Chủ tịch V. Matvienko khẳng định, luôn ủng hộ phát triển quan hệ với các địa phương của Việt Nam. Năm 2017, hai nước đã tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đề nghị tổ chức hội nghị này lần thứ 2 như là một nội dung trong kỷ niệm Năm chéo. Phía Nga sẵn sàng chủ trì tổ chức hoạt động này. Trong Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO 2019 đã có 19 địa phương Nga tham gia. Điều này đã cho thấy, các địa phương Nga rất quan tâm phát triển hợp tác với các địa phương Việt Nam. Cùng với đó, Nga hết sức quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Liên bang Nga đã tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam. Nhấn mạnh hai nước có tiềm năng phát triển quan hệ rất lớn, Chủ tịch V. Matvienko cho rằng, rất cần nhiều chuyên gia tiếng Nga và tiếng Việt, vì vậy Nga sẵn sàng ủng hộ phát triển dạy tiếng Nga tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Sau trao đổi thẳng thắn, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Quốc hội thông qua trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên giữa Lãnh đạo, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Thời gian tới, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với thời gian 2 năm một lần, phối hợp chặt chẽ để giám sát các thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước. Hội đồng Liên bang Nga mong thúc đẩy trao đổi Đoàn nghị sỹ trẻ giữa Quốc hội hai nước và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; Tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga và Việt Nam cũng như các cơ chế hợp tác khác; tiếp tục có cơ chế tham vấn, hợp tác chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương, diễn đàn liên nghị viện của khu vực và quốc tế để ủng hộ các quan điểm mang lại lợi ích cho cả Việt Nam, Liên bang Nga và cho hòa bình, hữu nghị, phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch AIPA 41 vào năm 2020, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nga, góp phần nâng cao vị thế của Nga tại khu vực, vì hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Theo Chủ tịch V. Matvienko, đây là cơ hội để hai Bên phối hợp trên trường quốc tế; cho biết, tháng 1.2020, Hội đồng Liên bang Nga sẽ cử đoàn tham dự APPF tại Australia; hy vọng, bên lề hội nghị, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga sẽ phối hợp tích cực trong khuôn khổ cơ chế này. Chủ tịch V. Matvienko cũng đề nghị hai bên sớm xem xét việc tổ chức cuộc họp lần thứ nhất giữa hai Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Diễn đàn phụ nữ Á –Âu lần thứ 3 được tổ chức vào năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch V. Matvienko và các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga sang thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng AIPA-41 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2020.

***Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng chủ trì họp báo

Kết quả hội đàm cho thấy hai nhà lãnh đạo Quốc hội đã trao đổi nhiều nội dung trong quan hệ hợp tác song phương (bao gồm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, nhân văn, văn hóa, du lịch...) và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thực hiện các dự án, chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng như đề xuất các phương hướng hợp tác mới. Sắp tới, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự buổi họp báo

Trong khuôn khổ chương trình Năm Nga tại Việt Nam, hai Chủ tịch thống nhất tham gia trong tất cả các hoạt động. Hai Bên ủng hộ Chính phủ hai nước sớm ký Hiệp định đi lại của công dân hai nước và Hiệp định liên Chính phủ về tuyển chọn có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc trên lãnh thổ Nga. Quốc hội hai nước sẽ giám sát quá trình này vì lợi ích của nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam.

Các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về cuộc hội đàm hiệu quả, mang tính xây dựng. Nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nhà lãnh đạo rất uy tín của Việt Nam và có nhiều đóng góp cho việc phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Liên bang Nga./.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43380