Thúc đẩy phong trào TDTT trong toàn dân

Thời gian qua, phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã và đang được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thi đấu kéo co của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Cô Tô.

Thi đấu kéo co của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Cô Tô.

Những năm qua, cùng với phát triển KT-XH, huyện Đầm Hà luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, do vậy phong trào TDTT trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Để phong trào tập luyện TDTT ngày càng phát triển sâu rộng, lan tỏa rộng khắp, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc thường xuyên luyện tập TDTT, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế TDTT. Hiện, trên địa bàn huyện có 1 sân vận động trung tâm; 2 nhà tập luyện và thi đấu cầu lông huyện, 3 sân Tennis, 1 sân thi đấu bóng chuyền, 9/9 xã có sân vận động, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã đầu tư xây dựng các sân cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn...

Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, sân bóng cỏ nhân tạo, phòng tập thể hình... các thiết chế TDTT cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tập luyện của nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, huyện tổ chức từ 8-10 giải thể thao cấp huyện, và tham gia từ 7-9 giải thể thao do tỉnh tổ chức, đã thu hút được hàng nghìn lượt người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Thi đấu giao hữu bóng đá nữ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ xã Húc Động và dân tộc Dao xã Hải Sơn (TP Móng Cái).

Thời gian qua, phong trào TDTT tỉnh Quảng Ninh phát triển cả về số lượng và chất lượng, rộng khắp trong toàn tỉnh, từ miền núi, hải đảo, biên giới đến đô thị trong hầu hết các đối tượng, lứa tuổi. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tham gia.

Trung bình mỗi năm có khoảng 20 giải thể thao cấp tỉnh, 400-500 giải thể thao cấp huyện, ngành và hàng ngàn giải thể thao cấp xã được tổ chức.

Hàng năm, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic với hàng ngàn người tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Các CLB thể dục, thể thao như: Bóng bàn, xe đạp, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, võ thuật, thể dục dưỡng sinh, quần vợt, bóng đá... phát triển đa dạng với nhiều quy mô khác nhau với trên 2.100 CLB. 177/177 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có phong trào tập luyện thể dục thể thao và xây dựng các điểm tập luyện TDTT.

Phong trào thể thao trong trường học đã được ngành GD&ĐT và các địa phương quan tâm, chú trọng. Ngoài việc tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, hoạt động thể thao học đường cũng giúp học sinh có điều kiện rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện.

Phong trào TDTT trong khu dân cư diễn ra sôi nổi trên địa bàn xã Thống Nhất, TP Hạ Long.

Đặc biệt, cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện và thi đấu TDTT trong toàn tỉnh được sự quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tập luyện của các đối tượng. Toàn tỉnh hiện có 44 sân vận động, trong đó có 17 sân có khán đài; 73 sân bóng đá mini, trong đó có 23 sân cỏ nhân tạo; 45 nhà thi đấu đa năng; 246 sân bóng chuyền; 44 sân bóng rổ; 210 sân tennis; 26 bể bơi; 2 sân golf và trên 3.000 sân cầu lông. 177/177 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có phong trào tập luyện thể dục thể thao và xây dựng các điểm tập luyện TDTT.

Thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ từ cấp tỉnh đến từng xã, phường, thôn, bản. Đến nay, toàn tỉnh có 1.510/1.543 (đạt 98,2%) nhà văn hóa thôn/khu. Phần lớn nhà văn hóa thôn, khu chủ yếu xây dựng theo cấu trúc đa năng có diện tích từ 50-200m2, được trang bị những trang thiết bị thiết yếu để phục vụ các hoạt động hội họp, sinh hoạt, biểu diễn và giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202012/thuc-day-phong-trao-tdtt-trong-toan-dan-2514724/