Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Những năm gần đây, khi phong trào khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với những 'bệ đỡ' vững chắc được xem là yêu cầu, mục tiêu của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, địa phương. Câu chuyện này cũng đang được đặt ra cho tỉnh Quảng Ninh với mong muốn thúc đẩy sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, tạo nên những bứt phá mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kích hoạt làn sóng khởi nghiệp

Cùng với chủ trương xây dựng quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ thì những năm gần đây, những giải pháp đột phá để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại Quảng Ninh đã được tỉnh quan tâm. Đặc biệt, việc tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp được chú trọng, với mong muốn phát triển hạ tầng vườn ươm doanh nghiệp, kết nối nguồn lực; phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, ý tưởng kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ; xây dựng văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh tham gia triển lãm tại Techfest Việt Nam 2019.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh tham gia triển lãm tại Techfest Việt Nam 2019.

Ngay sau khi Đề án 844 của Chính phủ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được ban hành, tháng 10/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020. Trong đó, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ như: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thành lập các CLB khởi nghiệp; thu hút vốn đầu tư hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp... Năm 2018, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND "Về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020", với những cơ chế rõ ràng như: Hỗ trợ về đổi mới công nghệ, hỗ trợ truyền thông quảng bá hình ảnh, sản phẩm...

Bên cạnh đó, những chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập và phát triển cũng được triển khai. Tiêu biểu như tạo điều kiện về giải quyết thủ tục hành chính, vay vốn ưu đãi, tư vấn hỗ trợ pháp lý, thuế… Hằng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng dành thời gian để tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp. Đây cũng chính là những bước đệm cần thiết từ phía cơ quan quản lý nhà nước để tạo động lực thúc đẩy môi trường khởi nghiệp.

Các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp. (Trong ảnh: Các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Quảng Ninh năm 2018).

Việc kết nối hỗ trợ khởi nghiệp cũng được quan tâm qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư… Tiêu biểu như Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia “Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0", “Cà phê Doanh nhân với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, “Cà phê công nghệ - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, “Ngày hội khởi nghiệp - Techfest Việt Nam năm 2019”. Thông qua các sự kiện này, các ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các nguồn lực đầu tư đã được kết nối, triển khai.

Đáng chú ý, tỉnh cũng đã hình thành được 2 cơ sở ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực gốm sứ và dược liệu; hướng dẫn, hỗ trợ được một số dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hoạt động khởi nghiệp cũng đã lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Tính đến nay, Quảng Ninh đã thành lập 13 CLB Đầu tư và Khởi nghiệp của tỉnh và các địa phương với trên 400 thành viên tham gia. Hội LHPN thành lập 7 CLB khởi nghiệp. Hoạt động của các nhóm, CLB khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên ở một số trường ĐH, CĐ như: Đại học Hạ Long, Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh diễn ra sôi nổi. Nhiều cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được tổ chức như: Cuộc thi sáng tạo KHKT, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp..., qua đó đã cổ vũ, khích lệ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng.

Hoàn chỉnh bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp

Truyền thông hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp được tăng cường. (Trong ảnh: Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sản xuất tin, bài về hoạt động của các CLB khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.)

Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 22.000 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, trong đó đội ngũ doanh nghiệp trẻ có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập. Với mục tiêu này, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng theo đó là đẩy nhanh việc hoàn thiện xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu, hoạt động khởi nghiệp của Quảng Ninh vẫn còn nhiều mặt cần phải cải thiện. Trong đó, việc phối hợp triển khai các hoạt động vẫn còn rời rạc, chưa đồng bộ, chưa phát huy mạnh mẽ trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Hầu hết việc thúc đẩy khởi nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp một cách đơn thuần mà chưa có sự bứt phá theo hướng đổi mới, sáng tạo.

Về phía các doanh nghiệp khởi nghiệp, việc tạo dựng những điều kiện thuận lợi về thị trường, giải quyết khó khăn về tài chính, kết nối với các đối tác, tập đoàn kinh tế trong giai đoạn đầu cũng đang còn gặp nhiều khó khăn. Anh Bùi Văn Quang, Chủ nhiệm CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh, cho biết: Khá nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp không thể trụ vững ngay từ giai đoạn đầu mặc dù ý tưởng rất tốt. Ngoài việc cần những cơ chế, chính sách linh hoạt thì doanh nghiệp khởi nghiệp cũng còn cần sự hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, kỹ năng quản trị nhân lực cũng như thị trường đầu ra. Do vậy, rất cần sự quan tâm từ các phía liên quan để tạo lập một hệ sinh thái khởi nghiệp lý tưởng, vững chắc.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh hơn nữa với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo những bứt phá cho hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202004/thuc-day-phat-trien-he-sinh-thai-khoi-nghiep-2478291/