Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Belarus

Thời gian qua, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân giữa Việt Nam và Belarus đã đem lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus gặp mặt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Mikalai Barysevich.

Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus gặp mặt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Mikalai Barysevich.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã có buổi gặp mặt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Mikalai Barysevich, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin; đại diện lãnh đạo Hội, Ban châu Âu (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Phong đã thông tin với Thứ trưởng Mikalai Barysevich về các hoạt động của Hội trong thời gian qua. Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus đã nỗ lực tổ chức các hoạt động đối ngoại thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước, tập hợp các cựu sinh viên, thực tập sinh đã học tập tại Belarus; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Hội vẫn nỗ lực duy trì một số hoạt động giao lưu hữu nghị theo hình thức phù hợp. Thời gian qua, các hoạt động giao lưu hữu nghị, ngoại giao nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus luôn được hưởng ứng nhiệt tình; cùng với đó là sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus ngày càng được thúc đẩy và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga khẳng định, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus; nhờ đó, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước đem lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam đã và đang là đối tác quan trọng của Belarus trong khu vực ASEAN trên nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Mikalai Barysevich đồng thời nhấn mạnh quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus cần tạo được những xung lực mới nhằm có những bước tiến hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước./.

Tin, ảnh: Khánh Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/thuc-day-manh-me-quan-he-huu-nghi-hop-tac-viet-nam-belarus-601850.html