Thúc đẩy lập chính phủ mới tại Israel

Theo Reuters và tin nước ngoài, ngày 22-3, Tòa án tối cao Israel bắt đầu thảo luận yêu cầu của đảng Xanh-Trắng đề nghị Quốc hội hoạt động trở lại, sau khi tạm ngừng tuần trước do dịch Covid-19. Trong bản kiến nghị gửi Tòa án tối cao Israel, đảng Xanh-Trắng đề nghị Quốc hội họp trở lại để bầu Chủ tịch Quốc hội mới, thay ông Y.Edelstein, thành viên đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Israel B.Netanyahu.

Thị trường thương mại điện tử châu Á chao đảo vì dịch Covid-19. Ảnh CAMPAIGNASIA.COM

Thị trường thương mại điện tử châu Á chao đảo vì dịch Covid-19. Ảnh CAMPAIGNASIA.COM

* Trước đó, Thủ tướng B.Netanyahu cho biết, đảng Likud và đảng Xanh-Trắng đã hoàn tất đàm phán thành lập chính phủ thống nhất dân tộc. Theo đó, ông Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng B.Gantz luân phiên đảm nhận vị trí Thủ tướng trong 18 tháng. Tuy nhiên, ông Gantz chưa bình luận về tuyên bố nêu trên của ông Netanyahu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43747102-thuc-day-lap-chinh-phu-moi-tai-i-xra-en.html