Thúc đẩy hợp tác với các tỉnh Bắc Lào

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đang thực hiện việc thúc đẩy hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, trong đó có tỉnh Phongsaly, một trong tám tỉnh phía Bắc của Lào và có đường biên giáp với Việt Nam nhằm nâng cao mối quan hệ giữa người dân hai bên cũng như tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào các tỉnh Bắc Lào.

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang cùng lãnh đạo, cán bộ tỉnh Phongsaly.

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang cùng lãnh đạo, cán bộ tỉnh Phongsaly.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đang thực hiện việc thúc đẩy hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, trong đó có tỉnh Phongsaly, một trong tám tỉnh phía Bắc của Lào và có đường biên giáp với Việt Nam nhằm nâng cao mối quan hệ giữa người dân hai bên cũng như tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào các tỉnh Bắc Lào.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phongsaly với sự tham dự của đồng chí Khamphoui Vannasan, quyền Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly mới đây, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại tỉnh Phongsaly. Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đề nghị tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như việc kinh doanh, làm ăn buôn bán và sinh sống của kiều bào và bà con người Việt trên địa bàn.

Đồng chí Khamphoui Vannasan hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, tiếp tục mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân hai nước; thông báo tình hình kinh tế, xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tình hình hợp tác, giúp đỡ của một số tỉnh, thành phố Việt Nam với tỉnh Phongsaly.

Đồng chí Khamphoui Vannasan đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tiếp tục quan tâm, giúp đỡ việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; tăng cường các chỉ tiêu học bổng hàng năm của Tổng Lãnh sự quán dành cho sinh viên và cán bộ của tỉnh đi học tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề, nội dung cùng quan tâm như: tăng cường hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh kết nghĩa với Phongsaly nhằm giúp tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội, nhất là hiện nay tỉnh đang di dời các đơn vị hành chính về vị trí mới; các biện pháp thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại tỉnh.

Là tỉnh cực Bắc của Lào, người dân tại đây phần lớn làm nghề nông, các sản phẩm chính để xuất khẩu là chè, cao su, sản phẩm nông nghiệp, gạo, trâu, bò. GDP năm 2019 của tỉnh tăng trưởng 6,69% so năm 2018. Phongsaly có tới 99% diện tích là núi rừng nhưng là tỉnh có vị trí địa lý rất quan trọng của Lào do là tỉnh giáp cả Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, giáp biên với tỉnh Phongsaly đang đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Tỉnh Phongsaly cũng là một tỉnh nhận được sự giúp đỡ nhiều của Việt Nam nhằm phát triển các cơ sở văn hóa, xã hội và giáo dục, riêng các dự án viện trợ không hoàn lại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm tám tỉnh phía Bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh thành của Lào là tỉnh Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay, Xayaburi, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhouang và Luang Prabang. Đây là các tỉnh có mối quan hệ hữu nghị và kết nghĩa với nhiều tỉnh giáp biên của Việt Nam.

XUÂN SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thuc-day-hop-tac-voi-cac-tinh-bac-lao-610031/