Thúc đẩy hợp tác và hòa bình tại Đông Bắc Á

Sau hơn 2 năm rưỡi gián đoạn, hội nghị 3 bên lần thứ 7 giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vừa diễn ra tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Sự kiện này được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm khi các quốc gia nắm giữ vai trò then chốt tại khu vực Đông Bắc Á tạm gác những khúc mắc sang một bên để thảo luận về các mối quan tâm chung.

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc dự hội nghị.

Trước những tín hiệu ngoại giao tích cực và đầy triển vọng từ Bình Nhưỡng, cơ chế hợp tác 3 bên Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc luôn được xem là cơ hội để các quốc gia Đông Bắc Á thống nhất quan điểm và tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, khi cả Tokyo, Bắc Kinh và Seoul đều có mối liên hệ chặt chẽ trong vấn đề này.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, 3 nước đã ra tuyên bố đặc biệt, trong đó hoan nghênh kết quả Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hôm 27-4 và kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, hướng đến một cộng đồng Đông Bắc Á hòa bình và ổn định. Các nhà lãnh đạo đồng thời cho rằng các bên cần tranh thủ nắm bắt cơ hội duy trì hợp tác chặt chẽ nhằm xây dựng hòa bình lâu dài tại khu vực.

3 nước cũng nhất trí rằng, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên cần được thực hiện đầy đủ để bảo đảm việc xóa bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Giới quan sát nhận định, chính nhờ những trao đổi thẳng thắn và cởi mở như vậy giữa các quốc gia, trước mắt tình hình bán đảo Triều Tiên đã đi vào con đường đối thoại, với tác động ngay tức thì là không khí hòa dịu, hòa giải.

Đặc biệt, hội nghị 3 bên lần này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ diễn ra ngày 12-6 tới tại Singapore.

Tăng cường hợp tác thương mại cũng là một nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi tại hội nghị, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm tới 22,6% giá trị kinh tế toàn cầu và từ lâu đã được gọi là “tam giác vàng kinh tế” của Châu Á.

Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang chịu sức ép từ Mỹ đòi đàm phán lại hiệp định thương mại song phương, thì Trung Quốc mới đây trở thành một trong số những nền kinh tế bị Washington áp đặt mức thuế nhập khẩu mới đối với các mặt hàng nhôm và thép.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thể hiện sự đồng thuận cao trong việc ủng hộ tự do thương mại toàn cầu và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác kinh tế, đẩy nhanh các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do 3 bên, sớm đạt được Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và tiến tới xây dựng Cộng đồng kinh tế Đông Á.

Các chuyên gia kinh tế ước tính, một hiệp định thương mại tự do 3 bên được ký kết sẽ góp phần giúp GDP của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng thêm lần lượt là 2%, 0,3% và 2,8%.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, trên con đường hòa bình của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, hợp tác Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc là tất yếu. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác và trao đổi thông tin giữa các quốc gia, hội nghị thượng đỉnh 3 bên vừa diễn ra được dư luận quốc tế đánh giá đã bước đầu đi đến những kết quả quan trọng để thực hiện mục tiêu chung, là chất xúc tác cho tiến trình hòa bình đang rất được kỳ vọng tại khu vực.

Một khu vực Đông Bắc Á hòa bình và ổn định, cùng những hoạt động hợp tác kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ chắc chắn sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho cả 3 nước, dẫn dắt kinh tế khu vực và thế giới đi đúng hướng.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/901707/thuc-day-hop-tac-va-hoa-binh-tai-dong-bac-a