Thúc đẩy hợp tác toàn diện Hà Nội - Vùng Nam Ostrobonia, Phần Lan

Ngày 7/1, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobonia (Phần Lan) do ông Kai Pontinen - Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 6 - 12/1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobonia Kai Pontinen ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác. Ảnh: HNM

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia có ý nghĩa hết sức quan trọng khi mở đầu một năm mới 2019 đầy hứa hẹn; trong bối cảnh vừa diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Phần Lan và 10 năm quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia.

Chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn biết ơn Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã luôn ủng hộ và dành sự hỗ trợ quý báu cho người dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước.

Những công trình nhà máy nước mà Chính phủ và nhân dân Phần Lan giúp đỡ Hà Nội xây dựng là những minh chứng xác đáng nhất thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn quan hệ giữa thành phố Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia không chỉ dừng lại ở giao lưu văn hóa, hợp tác lao động và giáo dục - đào tạo mà mở rộng trong các lĩnh vực: an sinh xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thành phố thông minh, chính phủ điện tử, công nghệ xanh, năng lượng và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực mà Phần Lan và Vùng Nam Ostrobothnia có thế mạnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng thông báo một số thành tựu Hà Nội đã đạt được trong năm 2018 và chiến lược phát triển thời gian tới. Theo đó, thành phố tập trung vào 3 khâu đột phá gồm: Tập trung cải cách hành chính (trong đó tập trung hướng tới xây dựng thành phố thông minh ứng dụng công nghệ thông tin); đầu tư cơ sở hạ tầng (đặc biệt là hạ tầng giao thông); phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobonia Kai Pontinen đánh giá cao quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua, nhất là việc trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm về phát triển.

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobonia Kai Pontinen hy vọng, trong thời gian tới, hợp tác giữa hai bên sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobonia Kai Pontinen đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobonia trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, thương mại và dịch vụ.

P.V

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/thuc-day-hop-tac-toan-dien-ha-noi-vung-nam-ostrobonia-phan-lan-54140