Thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong cộng đồng Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 20–21/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Diễn đàn kinh doanh với chủ đề 'Hỗ trợ khởi nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương', nhằm trao đổi việc tăng cường cơ hội hợp tác trong khối doanh nghiệp các nước sử dụng tiếng Pháp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Diễn đàn “Kinh doanh trong cộng đồng Pháp ngữ” là sáng kiến của Ban chỉ đạo kinh tế và kỹ thuật số Pháp ngữ, được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Khuyến khích việc làm thông qua tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của phụ nữ và thanh niên” thực hiện từ năm 2015, đặc biệt là về các hoạt động liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới doanh nhân.

Tham dự sự kiện có Đại sứ, Tham tán, Đại sứ quán các nước khối Pháp ngữ tại Việt Nam, các phòng thương mại và cơ quan xúc tiến đầu tư các nước Đông Dương, châu Phi, các doanh nghiệp dệt may và doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực khác của 10 nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Diễn đàn đề cập và thảo luận ba chủ đề chính: sự năng động của các nữ doanh nhân khu vực châu Á – Thái Bình Dương; các hiệp định thương mại tự do và sự phát triển kinh doanh trong khối Pháp ngữ; các chiến lược và giải pháp nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong khối Pháp ngữ.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng khẳng định khởi nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế quốc gia

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Đây là lần đầu tiên một diễn đàn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương về khởi nghiệp trong khuôn khổ Pháp ngữ được tổ chức tại Hà Nội, là dịp cho các đại biểu trao đổi, chia sẻ với nhau để đưa ra các biện pháp sáng tạo phù hợp nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư trong cộng đồng Pháp ngữ.

Hiện tại các quốc gia Pháp ngữ đang triển khai các chiến lược chuyển đổi kinh tế để tham gia tốt hơn với khu vực và quốc tế thực hiện mục tiêu dung hòa, tăng trưởng kinh tế, đấu tranh chống bất bình đẳng, bảo vệ môi trường và giữ gìn di sản văn hóa. Diễn đàn hôm nay sẽ là nơi các quốc gia thành viên của cộng đồng Pháp ngữ trao đổi, tìm ra cơ hội để thúc đẩy hợp tác, phát triển. Thông qua diễn đàn này, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, thiết lập mối quan hệ đầu tư, kết nối giao thương, hỗ trợ cho khởi nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Diễn đàn nhằm trao đổi việc tăng cường cơ hội hợp tác trong khối doanh nghiệp các nước sử dụng tiếng Pháp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo bà Tatiana Yanggoupandé, chuyên gia chương trình của OIF: Khu vực nói tiếng Pháp bao gồm 84 quốc gia, chiếm 20% dân số thế giới, 17% GDP toàn cầu và 20% thương mại. Đó là một không gian có nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nhân. Diễn đàn này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực hành và các biện pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, đặc biệt là đối với phụ nữ và thanh niên.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp đến từ các nước Pháp ngữ châu Phi đã đề xuất các sáng kiến và trao đổi với các doanh nghiệp Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương. “Đây là một hoạt động quan trọng vì nó giúp các doanh nghiệp Pháp ngữ gắn kết và tăng cường năng lực của họ để tận dụng các cơ hội hợp tác kinh doanh trong khối các nước nói tiếng Pháp” – bà Tatiana cho biết.

Ông Eric Normand Thibeault, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của OIF nhận định, cần trao đổi và tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa các nước Pháp ngữ với ASEAN, bởi ASEAN một thị trường lớn với hơn 600 triệu người lao động cùng nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, trong đó Việt Nam là quốc gia “bản lề” có vai trò quan trọng trong khu vực.

Được tổ chức bởi sự hợp tác của VCCI và OIF, Diễn đàn khu vực Pháp ngữ lần này sẽ thúc đẩy sự phát triển của tinh thần doanh nhân cũng như của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiểu vùng thông qua việc phân tích các tình huống, trong đó việc hợp tác ba bên đóng vai trò xúc tác cho sự phát triển doanh nghiệp.

Mở rộng mạng lưới hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan

Ngọc Mai

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/thuc-day-hop-tac-kinh-doanh-trong-cong-dong-phap-ngu-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-109148.html