Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra ngày 20/10 theo hình thức trực tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, nông nghiệp.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) tổ chức. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tham dự và phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tham dự và phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Tham dự Diễn đàn có: Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách Đông Nam Á Riva Ganguly Das, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma, Chủ tịch ICC Rudra Chatterjee, Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành cùng đại diện gần 150 doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ấn Độ

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết: Việt Nam và Ấn Độ cạnh tranh trên một số lĩnh vực nhưng vẫn có các ngành thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau. Với những lợi thế như nền kinh tế phát triển nhanh, môi trường kinh doanh cạnh tranh và kết nối với những thị trường lớn, Đại sứ Phạm Sanh Châu kêu gọi và cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, nông nghiệp...

Thứ trưởng phụ trách Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thông tốt đẹp dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, thiện chí và sự hội tụ chiến lược trong một số vấn đề toàn cầu và khu vực.

Theo Thứ trưởng Riva Ganguly Das, mặc dù quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua, tăng từ mức 200 triệu USD năm 2000 lên 12,34 tỷ USD trong năm tài khóa 2019-2020 song vẫn chưa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế và hai bên cần phải mở rộng, tăng cường quan hệ thương mại để phát huy hết tiềm năng.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và ổn định nền kinh tế. Do đó thời điểm này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu Việt Nam dưới góc nhìn mới. Về phía Ấn Độ cũng đang cố gắng cải cách nền kinh tế và thúc đẩy phục hồi sau đại dịch COVID-19 với nhiều ngành tiềm năng như sắt thép, dệt may, nông nghiệp, dược phẩm, các sản phẩm từ xăng dầu.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm để qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam./.

Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/thuc-day-hop-tac-giua-doanh-nghiep-viet-nam-an-do-566215.html