Thúc đẩy hợp tác, đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của doanh nghiệp Italia về Bình Dương

Ngày 6/10, dưới sự bảo trợ của ĐSQ Việt Nam tại Italia, Phòng Thương mại Italia – Việt Nam đã tổ chức Hội thảo 'Cơ hội mới và công cụ quốc tế hóa - Cơ hội đầu tư vào tỉnh Bình Dương' với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp Italia.

Các diễn giả là các luật sư, doanh nghiệp Italia đã giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiêp Italia ra nước ngoài và hỗ trợ xuất khẩu “Made in Italy”, từ đó tận dụng tối đa những lợi thế mà hai Hiệp định EVFTA và EVIPA mang lại trong giao thương với Việt Nam.

Các diễn giả cũng tin tưởng sẽ có những dòng đầu tư lớn chuyển dịch tới Việt Nam trong thời gian tới và doanh nghiệp Italia với nhiều lợi thế có thể dịch chuyển sản xuất từ các địa bàn khác sang Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ giới thiệu các thành tựu kinh tế của Việt Nam năm qua.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ giới thiệu các thành tựu kinh tế của Việt Nam năm qua.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ giới thiệu các thành tựu kinh tế của Việt Nam năm qua, trong bối cảnh khó khăn do COVID-19, nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và khẳng định Hiệp định EVFTA và EVIPA là bộ đôi song hành tạo thuận lợi lớn để các doanh nghiệp Italia phát huy các lợi thế của mình tại Việt Nam, trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí, chế biến thực phẩm, môi trường, năng lượng sạch.. và thúc đẩy Nghị viện Italia sớm thông qua Hiệp định IPA.

Đại diện của Becamex Bình Dương đã giới thiệu các cơ hội đầu tư vào Bình Dương nhờ các chính sách ưu đãi, hạ tầng và nhân lực hướng tới công nghệ cao và phát triển bền vững. Bình Dương là địa phương đứng thứ 3 trong cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tại hội thảo.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nhưng Bình Dương vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo Cục thống kê tỉnh Bình Dương, tính đến nay, tỉnh Bình Dương có khoảng 2.200 DN có hoạt động xuất, nhập khẩu với 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu chiếm 63,2% giá trị sản xuất công nghiệp, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông chiếm 60,2% tổng trị giá xuất khẩu.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt trên 8 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư FDI đạt trên 6,6 tỷ USD, tăng 5,8%. Một số mặt hàng xuất khẩu chính gồm: Hàng dệt may đạt 995,6 triệu USD, tăng 7,3%; Gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 8,8%; giày dép các loại đạt 756,1 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khang Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-don-lan-song-chuyen-dich-dau-tu-cua-doanh-nghiep-italia-ve-binh-duong-120370.html