Pfizer: Thủ tục rườm rà của EU gây cản trở việc sản xuất vaccine Covid-19

Theo Pfizer, các quy định mới của EU về việc di chuyển hàng hóa giữa các quốc gia xuất khẩu vaccine làm cản trở việc sản xuất vaccine Covid-19 của công ty này.

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Cung ứng Toàn cầu của Pfizer Danny Hendrikse cho biết, theo các quy định mới, nhà sản xuất vaccine phải xin phép Ủy ban châu Âu chấp thuận trước khi xuất khẩu mỗi lô hàng. Việc này gây ra các "thủ tục hành chính rườm rà và bất ổn". Nhà máy sản xuất của Pfizer ở Bỉ hiện đang cung cấp vaccine cho hơn 70 quốc gia.

Ảnh minh họa: Sputnik

Ảnh minh họa: Sputnik

Hendrikse cho biết, phải trải qua quy trình “đặc biệt phức tạp” để có được tất cả các nguyên liệu thô sản xuất vaccine. “Cuối cùng, những gì chúng tôi muốn các đồng nghiệp của mình làm là tập trung vào việc sản xuất và phân phối vaccine”, Hendrikse nói.

Theo ông Hendrikse, các thành phần trong vaccine "không chỉ ở có châu Âu, mà ở khắp nơi trên thế giới". 86 nhà cung cấp có trụ sở tại 19 quốc gia đang cung cấp 280 thành phần cần thiết để sản xuất một mũi vaccine.

Nhận xét của ông Hendrikse được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla nhấn mạnh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em là vấn đề "cấp bách".

Dữ liệu thử nghiệm mới nhất của vaccine Pfizer-BioNTech cho thấy vaccine này an toàn và hiệu quả với thanh thiếu niên (13-18 tuổi). Khoảng 2.250 trẻ em ở Mỹ trong độ tuổi từ 12 đến 15 đã tham gia tiêm thử nghiệm. Ông Bourla hy vọng có thể tiêm vaccine cho nhóm tuổi này trước khi năm học mới bắt đầu.

EU và Anh đang làm việc để đảm bảo mối quan hệ “có đi có lại” sau tranh chấp kiểm soát xuất khẩu vaccine của hai bên. Theo thỏa thuận mới này, EU dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vaccine Pfizer-BioNTech sang Anh, và Anh sẽ đồng ý cung cấp vaccine AstraZeneca cho khối này./.

CTV Phi Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pfizer-thu-tuc-ruom-ra-cua-eu-gay-can-tro-viec-san-xuat-vaccine-covid-19-847422.vov