Thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh

Ngày 30-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Nữ Huân tước Annabel Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh nhân dịp tới Hà Nội dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai.

Tại buổi tiếp, Quốc vụ khanh Annabel Goldie thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai diễn ra trước đó cùng ngày. Quốc vụ khanh Annabel Goldie khẳng định, Đối thoại diễn ra hết sức tốt đẹp, mang tính xây dựng cao, đề cập tới mọi vấn đề như: An ninh, an toàn khu vực, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), thủy đạc, đào tạo…. Hai bên cũng thảo luận về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, chia sẻ mục tiêu chung và mối quan tâm chung.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh Annabel Goldie.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh Annabel Goldie.

Đánh giá cao kết quả Đối thoại, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn phía Anh đã giúp đào tạo tiếng Anh cho các sĩ quan Việt Nam, thúc đẩy triển khai lực lượng GGHB LHQ, hợp tác trong lĩnh vực thủy đạc… Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, quan hệ song phương hai nước Việt Nam-Anh nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng còn nhiều tiềm năng hợp tác lớn. Do vậy, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trên cơ sở Đối thoại lần này cũng như kết quả hợp tác thời gian qua, trong thời gian tới, hợp tác hai bên sẽ có những kết quả mới, hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh Annabel Goldie.

*Trước đó, sáng 30-9, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai đã diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Phía Anh do Nữ Huân tước Annabel Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Anh, làm Trưởng đoàn.

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng kể từ sau Đối thoại lần thứ nhất. Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, GGHB LHQ, đào tạo, bản đồ và thủy đạc, công nghiệp quốc phòng…

Để nâng quan hệ quốc phòng song phương lên tầm cao mới, trở thành trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là các đoàn cấp cao nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy khả năng hợp tác sâu rộng hơn; tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác như: Quân y, GGHB LHQ giao lưu sỹ quan trẻ giữa hai Bên. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, phía Việt Nam quan tâm hợp tác với Anh trong lĩnh vực GGHB LHQ, đồng thời mong muốn Anh tiếp tục tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác chuẩn bị về con người, trang thiết bị, thủ tục pháp lý đối với LHQ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 và Đội Công binh GGHB Việt Nam.

Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai.

Hai bên nhất trí tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp các cơ chế hợp tác đã có và ký kết các văn bản hợp tác phù hợp; thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu chiến lược giữa các Viện nghiên cứu quốc phòng của Anh với các Viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Việt Nam về các vấn đề cùng quan tâm. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị, Anh tiếp tục hỗ trợ và mở rộng đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đón các sĩ quan của Quân đội Anh sang học tiếng Việt cũng như tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam.

Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Anh chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Việt Nam trong quan hệ đối tác Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) về lĩnh vực quốc phòng và có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Việt Nam cũng sẵn sàng phối hợp, ủng hộ sự tham gia tích cực của Anh vào các cơ chế an ninh khu vực, trong đó có ADMM+ trên cơ sở sự đồng thuận của các nước thành viên ASEAN.

Kết thúc Đối thoại, hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh tiếp tục là một trong những trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuc-day-hon-nua-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-anh-592355