Thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, giao lưu Quốc hội hai nước Việt - Nhật

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshiro nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa...; thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa Quốc hội hai nước...

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản Toshihiro Nikai

Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshiro dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam từ ngày 11-14/01/2020. Đoàn giao lưu gồm 1000 đại biểu là Nghị sỹ Quốc hội, lãnh đạo địa phương, đại diện một số bộ ngành, giới kinh tế… là đoàn có quy mô lớn nhất của Nhật Bản thăm Việt Nam từ trước đến nay.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản sẽ thăm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Việt Nam; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshiro và Đoàn sẽ đến chào Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; gặp Chủ tịch Nhóm nghị hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản...; dự Lễ khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, lao động, du lịch và các hoạt động khác như: Đêm giao lưu Việt Nam – Nhật Bản và Lễ tiếp nhận và trồng hoa sen Nhật Bản.

Chuyến thăm của Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshiro và Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, đầu tư, du lịch, đào tạo, giao lưu nhân dân… Hợp tác, giao lưu giữa các địa phương hai nước trong đó có khu vực miền Trung Việt Nam với Nhật Bản cũng đang phát triển năng động.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshiro nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa...; thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa Quốc hội hai nước..../.

Mạnh Hùng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/thuc-day-hon-nua-giao-luu-nhan-dan-giao-luu-quoc-hoi-hai-nuoc-viet-nhat-546637.html