Thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong cuộc điện đàm ngày 19-2 với Tổng thống Mỹ D.Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, Seoul sẵn sàng chia sẻ, thực hiện các dự án kinh tế liên Triều, trong đó có dự án kết nối tuyến đường sắt qua biên giới. Hàn Quốc có thể sử dụng hợp tác kinh tế để hỗ trợ Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Cùng ngày, Tổng thống D.Trump cho biết, quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang tiến triển tích cực. Mỹ mong muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, song sẽ không vội vàng và không gây sức ép về thời gian đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Washington nhằm Bình Nhưỡng vẫn được duy trì.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39265402-thuc-day-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien.html