Thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap và Kyodo, ngày 11-5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định, cuộc gặp cấp cao lịch sử giữa Tổng thống Mỹ D.Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra ở Singapore, là bước đi ý nghĩa tiến tới hòa bình. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra ở Singapore, vào ngày 12-6 tới. Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận thông tin này, đồng thời bày tỏ hy vọng, cuộc gặp sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc gặp các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Triều Tiên. (Ảnh: HABKOREA.NET)

★ Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe khẳng định mong muốn, cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên sắp tới sẽ giúp giải quyết các vấn đề gây quan ngại, như chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và việc các công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên từ nhiều thập niên trước. Thủ tướng Abe cho biết, sẽ thông báo trực tiếp với Mỹ quan điểm của Nhật Bản và hợp tác chặt chẽ với Washington để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên.

★ Ngày 11-5, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trước khi cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên diễn ra. Cuộc điện đàm sẽ được thực hiện qua đường dây nóng giữa văn phòng của hai nhà lãnh đạo. Cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in cam kết mở rộng các hoạt động giao lưu xuyên biên giới với Triều Tiên, hướng tới mục tiêu thống nhất hai miền.

★ Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres hoan nghênh những nỗ lực chung của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm hướng tới thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Guterres bày tỏ hy vọng, nỗ lực chung của các nước Ðông-Bắc Á sẽ mở ra con đường hướng tới hòa bình lâu dài và thịnh vượng trong khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36365702-thuc-day-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien.html