Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Ai Cập

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa Ai Cập vừa có chuyến thăm, biểu diễn và giao lưu tại Việt Nam từ ngày 6 – 11/3 trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Ai Cập tại Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập.

Nhân dịp này, Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức cho Đoàn múa rối Ai Cập biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Thăng Long vào ngày 8/3. Ngoài ra, đoàn sẽ tham gia giao lưu và biểu diễn ngày 9/3 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc bởi những nét văn hóa đặc sắc rất riêng của đất nước Kim tự tháp được thể hiện qua một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Chương trình cũng biểu trưng sinh động của hợp tác văn hóa giữa hai nước trong thời gian qua.

Tiết mục múa rối của Đoàn múa rối Ai Cập. (Nguồn: Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật)

Vào ngày 7/3, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Nhất Hoàng đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Văn hóa Ai Cập sang Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng đoàn Khaled Ahmed Galaleldin Mohamed - Tổng cục trưởng Tổng cục sản xuất văn hóa đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai núoc đã phối hợp tổ chức những hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ai Cập đều mong muốn đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động hợp tác văn hóa giữa hai nước, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và Ai Cập đến người dân hai nước và nhân dân thế giới. Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về những hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại mỗi nước.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thuc-day-giao-luu-van-hoa-viet-nam-ai-cap-89082.html