Thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam và Nam Phi

Chiều 24/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Mpetjane Kgaogelo Lekgoro nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro (Ảnh: PV)

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong Hữu nghị Đôn Tuấn Phong chúc mừng ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro được bổ nhiệm làm Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam; tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro sẽ có nhiều đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Giới thiệu với Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro về chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói chung cũng như của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Châu Phi nói riêng, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong mong muốn, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, bên cạnh việc duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước cả ở kênh Đảng và Chính phủ, Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân.

Đại sứ Mpetjane KgaogeloLekgoro bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ của Nam Phi tại Việt Nam; vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước có bước phát triển mạnh trong những năm qua. Trong đó, hai bên thường xuyên tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên.

Đại sứ Mpetjane KgaogeloLekgoro cho biết, năm nay hai nước phối hợp tổ chức một số hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng thống Nelson Mandela, sắp tới sẽ có đoàn hội đồng di sản Nam Phi sang thăm Việt Nam; mong muốn các cơ quan hữu quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các sự kiện này.

Đại sứ Mpetjane KgaogeloLekgoro khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và nhân dân hai nước ngày càng phát triển./.

Khánh Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/thuc-day-giao-luu-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-va-nam-phi-484992.html