Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các bên chia sẻ quan điểm, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật và tạo ra sự kết nối giữa những nhà làm chính sách, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và người khuyết tật.

Nhu cầu tham gia cuộc sống của người khuyết tật ngày càng đa dạng. Tại Việt Nam, người khuyết tật chiếm tỷ lệ không nhỏ. Thời đại mới mang đến nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội để người khuyết tật có thể tham gia lao động nhờ những thành tựu của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ.

 Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan đã tạo điều kiện quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật như: Bộ luật Lao động, Luật Người khuyết tật, Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Theo điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam năm 2016, chỉ 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm. Xung quanh việc tạo việc làm cho người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn như: Quản lý lao động là người khuyết tật, xác định mức độ khuyết tật và nhu cầu việc làm của người khuyết tật, nguồn kinh phí thực hiện chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật; những vấn đề của bản thân lao động là người khuyết tật...

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều nội dung hữu ích như: Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số; thực tế triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật; công tác tạo việc làm cho người khuyết tật trong thực tiễn...

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-day-giao-duc-nghe-nghiep-va-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-606279