Thúc đẩy giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp

Tại cuộc họp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam chiều 23/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh kêu gọi các doanh nghiệp lan tỏa những giá trị tốt đẹp để cùng phát triển kinh tế, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến con người, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực, chủ động của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới kinh tế tuần hoàn, giảm khí thải, tham gia các hoạt động xã hội… Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần kiên trì thực hiện, thực hiện có hiệu quả và lan tỏa mục tiêu đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ những lợi thế đang có, tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững để trên 150.000 doanh nghiệp thành viên tự đánh giá; đồng thời, khuyến khích lồng ghép tiêu chí phát triển bền vững vào các giải thưởng, hoạt động tôn vinh doanh nghiệp. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần chú trọng ý nghĩa của việc hỗ trợ, kết nối nhằm lan tỏa mục tiêu phát triển bền vững…

Tại cuộc họp, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết, sau 10 năm hoạt động (2010-2020), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nỗ lực trong công tác thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp; là tổ chức định hướng, quy tụ doanh nghiệp, tổ chức xã hội uy tín ở Việt Nam tiên phong trong thực hiện phát triển bền vững. Hội đồng tăng cường phối hợp, kết nối, đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ với các đối tác xã hội để đẩy mạnh phát triển bền vững.

Thông qua 4 hoạt động cốt lõi kết nối doanh nghiệp (truyền thông và nâng cao nhận thức; tập huấn; nghiên cứu; hợp tác quốc tế), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam đưa mục tiêu phát triển bền vững vào trọng tâm chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh; trở thành “hơi thở” của mỗi doanh nghiệp. Hội đồng triển khai các chương trình, sáng kiến như: Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam; lập báo cáo phát triển bền vững; hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Hội đồng thành lập và duy trì mạng lưới báo chí về phát triển bền vững; thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực phát triển bền vững, trong đó có sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam…

Về mục tiêu trong thời gian tới, ông Vũ Tiến Lộc cho biết, Hội đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ các mô hình hợp tác công - tư trong phát triển bền vững; hoàn thiện tiêu chuẩn viết báo cáo bền vững của Việt Nam dựa trên Bộ chỉ số CSI. Hội đồng cũng sẽ tăng cường nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ vai trò báo chí truyền thông; lan tỏa mạng lưới phát triển bền vững ở các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động ở cấp tỉnh, thành phố; kiến nghị chính sách giúp xây dựng môi trường thuận lợi cho kinh doanh bền vững… Ngoài ra, Hội đồng chú trọng thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm triển khai mạnh mẽ các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới kinh doanh bền vững.

Diệp Trương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/thuc-day-gia-tri-phat-trien-ben-vung-trong-cong-dong-doanh-nghiep-20200623194524166.htm