Thúc đẩy dự thảo Hiến pháp Syria

Theo Tân Hoa xã, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 28-9 công bố điều khoản tham chiếu được chính phủ và phe đối lập Syria nhất trí, theo đó Ủy ban Hiến pháp Syria mới được thành lập có thể xem xét nhằm sửa đổi Hiến pháp hiện hành hoặc dự thảo một Hiến pháp mới.

LHQ cho biết sẽ sớm công bố danh sách 150 thành viên ủy ban, trong đó chính phủ, phe đối lập và các tổ chức dân sự tại Syria, mỗi bên đề cử 50 người.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Syria W.Muallem tuyên bố, Ủy ban Hiến pháp Syria mới được thành lập không nên bị áp đặt bất kỳ hạn chót hay khung thời gian nào, bởi điều này có thể ảnh hưởng hoạt động của Ủy ban. Tiến trình hòa giải tại Syria phải do người Syria dẫn đầu, chứ không phải bên ngoài.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 1.200 người tị nạn Syria ngày 28-9 đã trở về nhà từ Jordanvà Lebanon. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo ghi nhận 35 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria cùng ngày.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria W.Muallem ngày 28-9 nhấn mạnh, bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hoạt động trong lãnh thổ Syria mà không được Chính phủ Syria cho phép đều là "lực lượng chiếm đóng". Chính quyền Damascus yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút toàn bộ quân khỏi Syria; cảnh báo, nếu bị từ chối Chính phủ Syria có quyền đưa ra các biện pháp đối phó.

Ngày 28-9, đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề Syria tại Istanbul. Lãnh đạo CHP cho rằng, việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Ankara và Damascus là "giải pháp đơn giản nhất" cho tiến trình hòa bình tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có quyền theo các thỏa thuận quốc tế, để tham gia các nỗ lực chống khủng bố trên lãnh thổ Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41730402-thuc-day-du-thao-hien-phap-syria.html