Thúc đẩy đối thoại Venezuela - Mỹ

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela J.Arreaza ngày 16-2 thông báo đã tham dự hai cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Venezuela E.Abrams nhằm giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa hai nước.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela J.Arreaza ngày 16-2 thông báo đã tham dự hai cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Venezuela E.Abrams nhằm giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng J.Arreaza cho biết, đại diện giới chức hai nước đã lắng nghe quan điểm của nhau và bày tỏ hy vọng có thể thúc đẩy kênh đối thoại. Hai bên cũng đề cập khả năng thành lập văn phòng đại diện ở nước còn lại, sau khi quan hệ ngoại giao song phương đổ vỡ. Dù không nêu cụ thể nội dung làm việc, Bộ trưởng J.Arreaza thừa nhận có những thời điểm, cuộc tiếp xúc trở nên căng thẳng do các bất đồng sâu sắc.

* Cùng ngày, thủ lĩnh đối lập Venezuela J.Guaido kêu gọi tổ chức biểu tình trên toàn quốc, nhằm ủng hộ các tình nguyện viên muốn đến khu vực biên giới với Colombia để lấy hàng viện trợ nhân đạo từ Mỹ. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh một máy bay vận tải quân sự Mỹ chở hàng nhân đạo cho người dân Venezuela hạ cánh xuống thành phố Cucuta ở Colombia.

* Trong khi đó, Tổng thống Venezuela N.Maduro cáo buộc Mỹ khiến Venezuela tổn thất hàng chục tỷ USD thông qua các biện pháp trừng phạt, trong khi cung cấp những thực phẩm kém chất lượng dưới dạng viện trợ nhân đạo. Tổng thống N.Maduro tái khẳng định, sẵn sàng tiến hành cuộc đối thoại quốc gia theo kêu gọi của Cơ chế Montevideo, được đa số các thành viên Nhóm tiếp xúc quốc tế về Venezuela ủng hộ.

* Ngày 16-2, Phó Tổng thống Mỹ M.Pence kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) công nhận lãnh đạo phe đối lập Venezuela J.Guaido là Tổng thống quốc gia Nam Mỹ này. Ông M.Pence khẳng định, Mỹ là nước đầu tiên công nhận ông J.Guaido là người đứng đầu nhà nước Venezuela và sẽ đứng về phía người dân Venezuela cho đến khi tự do và dân chủ được khôi phục hoàn toàn.

* Với quan điểm khác, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov cho rằng, cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy đối thoại giữa Tổng thống Venezuela N.Maduro và phe đối lập, thay vì đưa ra những tối hậu thư. Ông La-vrốp nhấn mạnh, theo luật pháp quốc tế, cuộc khủng hoảng tại Venezuela là "vấn đề riêng" của nước này, do đó cộng đồng quốc tế nên hối thúc người dân Venezuela tìm ra giải pháp nội bộ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39232802-thuc-day-doi-thoai-venezuela-my.html