Thúc đẩy đối thoại về vấn đề hạt nhân Iran

Theo Reuters, ngày 29-8, phát biểu trong chuyến thăm Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Iran M.Zarif khẳng định, nếu muốn đàm phán với Iran, Mỹ cần tôn trọng thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và ngừng thực hiện chính sách 'khủng bố kinh tế' chống người dân Iran. Tehran không thể đàm phán với Washington khi Mỹ gây sức ép kinh tế và đe dọa chiến tranh chống Iran. Tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper hối thúc Iran tham gia các cuộc thảo luận với Mỹ nhằm giảm căng thẳng tại vùng Vịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov ngày 28-8 tuyên bố, Moscow sẽ thúc đẩy các sáng kiến vượt qua khủng hoảng liên quan thỏa thuận hạt nhân Iran, tuy nhiên, các sáng kiến này phải được tất cả các bên chấp nhận.

Tổng thống Nga V.Putin và người đồng cấp Pháp E.Macron trước đó đã thảo luận chi tiết kế hoạch này và Nga ủng hộ đề xuất của Pháp nhằm “khôi phục tính khả thi” của thỏa thuận hạt nhân Iran. Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Iran cũng cho biết, nước này sẽ cử một phái đoàn tới Pháp tuần tới để thảo luận các vấn đề liên quan thỏa thuận hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Thủ tướng nước này S.Abe lên kế hoạch gặp Tổng thống Iran H.Rouhani cuối tháng 9 tới, tại New York (Mỹ), trong bối cảnh Tokyo đang tìm kiếm vai trò trung gian nhằm giảm căng thẳng ở Trung Ðông. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng S.Abe nhất trí thu xếp một cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Iran, bên lề kỳ họp Ðại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41390602-thuc-day-doi-thoai-ve-van-de-hat-nhan-i-ran.html