Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Để tham gia vào cuộc chơi chung của thế giới, Việt Nam phải đổi mới hệ thống sáng tạo với cách làm sáng tạo hơn...

Tìm hướng phát triển công nghệ cao

Từ năm 1990, TP. Đà Nẵng đã tiên phong trong việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất. Năm 2010, khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng được thành lập. Đây là một trong ba khu CNC quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập, với kỳ vọng thành nơi hội tụ công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững...

Tiếp cận cuộc CMCN 4.0 cần dựa trên nền tảng CNTT, nguồn nhân lực chất lượng cao

Cũng như các khu CNC tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khu CNC Đà Nẵng được thành lập nhằm tạo ra môi trường thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư về các chính sách, hạ tầng kỹ thuật...

Từ đó, hỗ trợ các DN cả trong lẫn ngoài nước thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ươm tạo, ứng dụng CNC; đào tạo nhân lực; sản xuất, cung ứng các dịch vụ liên quan đến CNC. Hỗ trợ cho khu CNC Đà Nẵng phát triển, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, tiền thuê đất, nhân lực... nhằm thu hút đầu tư có hiệu quả cả về số lượng lẫn chất lượng.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, chính quyền địa phương luôn coi việc đầu tư CNC là yếu tố cốt lõi, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Đà Nẵng. Đây cũng là nơi thí điểm tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, đến nay sau gần 20 năm triển khai việc phát triển các khu chế xuất, khu CNC ở Đà Nẵng vẫn còn gặp những khó khăn. Hầu hết các KCN mới chỉ thu hút được các nhà đầu tư sử dụng nhiều đất đai với công nghệ lạc hậu. Đặc biệt, trong đó còn có một số DN kinh doanh thiếu bền vững, ảnh hưởng đến môi trường...

Nhằm tìm hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, mới đây UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo “Nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Dự hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng hơn 250 đại biểu từ các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, đại diện các DN trên địa bàn. Hội thảo nhằm nhận diện vị trí, vai trò của sáng tạo, khởi nghiệp và giải pháp nâng cao tính năng sáng tạo khởi nghiệp của các khu CNC, tận dụng cơ hội CMCN 4.0, thực hiện chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới, sáng tạo.

Bởi vậy, tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các kinh nghiệm phát triển các khu CNC quốc gia gắn với phát triển tính năng sáng tạo, khởi nghiệp. Những kinh nghiệm quốc tế xây dựng phát triển các khu CNC gắn với phát triển tính năng sáng tạo, khởi nghiệp; Đề xuất thí điểm phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại khu CNC Đà Nẵng... Từ đó, có cơ sở xây dựng những thể chế, cơ chế, giải pháp thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp tại các khu CNC.

Cơ hội từ CMCN 4.0

Phát biểu tại Hội thảo “Nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng hội thảo là cần thiết trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ. Muốn tận dụng được các cơ hội của CMCN 4.0 cần thiết phải tăng cường sự đổi mới sáng tạo...

Trên thực tế, khác với các KCN thông thường, mục tiêu của các khu CNC không phải là thu hút được nhiều dự án lớn, với số vốn đầu tư nhiều mà phải là nơi tạo ra giá trị, tạo ra công nghệ. Từ đó, lan tỏa giá trị, lan tỏa công nghệ làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa phương hay cả một quốc gia.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc lựa chọn Đà Nẵng, cụ thể là khu CNC Đà Nẵng trở thành nơi thí điểm nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp là sự lựa chọn đúng đắn vào thời điểm này. Bởi, Đà Nẵng đang có nhiều thuận lợi. Đà Nẵng luôn là một trong các địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cả nước.

Đây cũng là nơi có tỷ lệ cư dân đô thị lớn nhất, có hạ tầng văn hóa, khoa học, giáo dục hoàn chỉnh và nhiều nơi không thể có. Quan trọng nhất là đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố có quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống. Một trong những xu hướng mà cả thế giới đang hướng tới.

Trên thực tế hiện nay, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ. Đặc biệt, là công nghệ thông tin và các ngành khoa học dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Để tham gia vào cuộc chơi chung của thế giới, Việt Nam phải đổi mới hệ thống sáng tạo với cách làm sáng tạo hơn. Với Việt Nam, tiếp cận công nghiệp 4.0 cần trên nền tảng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bởi vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, nếu chúng ta chậm lại, không hành động, hay chỉ nói mà không hành động cụ thể, không hiệu quả thì chắc chắn sẽ bị vượt qua. Ngoài ra, Việt Nam hiện nay đang còn dân số vàng, 10 năm nữa là nước dân số già, hệ lụy rất lớn, vì thế phải nhanh chóng đổi mới sáng tạo. Chúng ta rất cần lựa chọn một mô hình cùng với những giải pháp để tận dụng cho được những thời cơ.

Theo một số chuyên gia việc thí điểm ở khu CNC cần giải quyết những vấn đề chính như: Tạo ra môi trường khởi nghiệp sáng tạo tốt; Xây dựng tính kết nối cao để cập nhật và trao đổi các xu hướng công nghệ mới; Đồng thời, có cơ chế phát triển khởi nghiệp đặc biệt là nguồn quỹ mạo hiểm; Bên cạnh đó, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Được biết, sau hội thảo “Nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Tổ Nghiên cứu xây dựng phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp thí điểm tại khu CNC Đà Nẵng và Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp trao đổi thảo luận kế hoạch và đề cương chuẩn bị xây dựng phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp thực hiện thí điểm tại khu CNC Đà Nẵng, trình Thủ tướng cho thí điểm tại khu CNC Đà Nẵng.

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/thuc-day-doi-moi-sang-tao-78166.html