Thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại Việt Nam - Thái Lan

Sáng ngày 23/5, tại Hà Nội, hội chợ 'Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2019' đã chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng thủ đô. Đây là hoạt động giao thương thường niên, được đánh giá là cầu nối xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại Việt Nam – Thái Lan.

Hội chợ “Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2019” quy tụ 128 doanh nghiệp đến từ Thái Lan và các nhà nhập khẩu Việt Nam. Năm nay, hội chợ có hơn 160 gian hàng tập trung giới thiệu các mặt hàng, dịch vụ chất lượng cao của Thái Lan được thị trường Việt Nam tin dùng, như: Thực phẩm và đồ uống, đồ dùng gia đình, đồ dùng trẻ em, quần áo thời trang và phụ kiện, thiết bị điện gia dụng, phụ tùng ô tô xe máy, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thương mại và một số các sản phẩm, dịch vụ khác.

Hội chợ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng

Hội chợ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động giao thương thiết thực để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam cũng như Thái Lan.

Lễ cắt băng khai mạc hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, ông Tanee Sangrat - Đại sứ Vương quốc Thái Lan Việt Nam tại Hà Nội cho biết, hiện quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang không ngừng được gắn kết trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2019 hai bên sẽ triển khai thúc đẩy nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sự gắn kết, mang lại sự thịnh vượng chung cho hai nước.

Các doanh nghiệp Thái Lan mang tới hội chợ các sản phẩm chất lượng cao

Theo ông Tanee Sangrat, hiện quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Thái Lan đang có sự phát triển tích cực, nếu như năm 2009 kim ngạch thương mai hai chiều mới đạt 6 tỷ USD thì đến năm 2018 đã đạt 16,6 tỷ USD. Và mục tiêu đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan vào năm 2020 đang rất khả quan.

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư phát triển và thực hiện mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD, các hoạt động giao thương thông qua các hội chợ, triển lãm chính là yếu tố quan trọng hàng đầu. “Triển lãm thương hiệu hàng Thái Lan tại Việt Nam quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, mang tới thị trường Việt Nam các sản phẩm Thái Lan chất lượng cao. Qua hoạt động giao thương này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo cầu nối mở rộng kinh doanh, hợp tác thương mại cho doanh nghiệp Thái Lan; đồng thời thúc đẩy triển khai các hoạt động kinh tế khác tại Việt Nam” - ông Tanee Sangrat cho hay.

Nhiều hoạt động giao thương, tìm kiếm đối tác kinh doanh rất được doanh nghiệp kỳ vọng

Trải qua các kỳ tổ chức, Hội chợ “Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2019” tại Hà Nội đã trở thành nhịp cầu đóng góp, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, đất nước, con người giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đánh giá hội chợ sẽ là kênh xúc tiến hiệu quả

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá, hội chợ “Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2019” với quy mô hơn 160 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp được xem là cầu nối, kênh xúc tiến quan trọng của doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội trao đổi, tìm kiếm đối tác kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại Việt Nam- Thái Lan; đưa quan hệ hợp tác Thái Lan- Việt Nam tiếp tục phát triển, củng cố, góp phần vào sự phát triển kinh tế, thịnh vượng chung trong khu vực ASEAN.

Sản phẩm hàng hóa Thái Lan đang được lòng người tiêu dùng Việt Nam

Hội chợ kéo dài đến hết ngày 26/5/2019.

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuc-day-can-bang-can-can-thuong-mai-viet-nam-thai-lan-120086.html