Thúc đẩy các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap và TTXVN, ngày 15-2 Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố, không vội vàng đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ông muốn Bình Nhưỡng không tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Ông D.Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng, cuộc gặp cấp cao lần thứ hai sắp tới giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thành công như cuộc gặp cấp cao lần đầu tại Singapore hồi tháng 6-2018.

Ngày 15-2, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan và Bộ trưởng Thể thao CHDCND Triều Tiên Kim Il-kuk nhất trí rằng, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ hợp nhất thi đấu ở bốn bộ môn tại Olympic mùa hè Tokyo 2020. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) T.Bach nhấn mạnh, thể thao một lần nữa góp phần thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Cùng ngày, giới chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp tại văn phòng liên lạc chung giữa hai miền ở thị trấn Kaesong. Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc sau cuộc họp nêu rõ, hai bên đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó, việc hai miền Triều Tiên có khả năng cùng tiến hành các hoạt động đánh dấu dịp kỷ niệm 100 năm Phong trào độc lập ngày 1-3 chống lại thực dân Nhật Bản.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39224502-thuc-day-cac-no-luc-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien.html