Thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển nông thôn mới tại Việt Nam

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo 'Lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới'.

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ giai đoạn 2010-2020. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị về lồng ghép giới trong xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn tiếp theo.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Phụ nữ vừa là chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả của Chương trình.

Chăn nuôi bò vỗ béo ở xã Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Kiểm.

Chăn nuôi bò vỗ béo ở xã Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Kiểm.

Tuy nhiên, một trong những kết quả quan trọng được nhóm nghiên cứu chia sẻ và thảo luận tại hội thảo là công tác lồng ghép giới còn chưa đầy đủ, chưa phải là vấn đề có tính xuyên suốt. Cụ thể, bình đẳng giới chỉ được giới hạn trong một chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (chỉ tiêu 18.6) trong khi giới không được đề cập đến trong hệ thống 48 chỉ tiêu còn lại của 19 tiêu chí nông thôn mới. Do đã có chỉ tiêu bình đẳng giới trong một nội dung riêng biệt nên có xu hướng cho rằng giới không phải là vấn đề cần quan tâm và ưu tiên trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây chính là hạn chế lớn cho việc đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong Chương trình.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại hội thảo là vấn đề giới cần được quan tâm trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới thời gian tới. Theo đó, bình đẳng giới nên được phản ánh trong các nội dung của Chương trình cũng như các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ở tất cả các nội dung, lĩnh vực phù hợp và có liên quan. Điều này có thể thực hiện bằng cách lồng ghép giới trong các hoạt động khác nhau của Chương trình.

MAI THU HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-day-binh-dang-gioi-trong-phat-trien-nong-thon-moi-tai-viet-nam-622714