Thúc cùi chỏ vào quan chức FIFA, sao Uruguay đối mặt án phạt lịch sử

Ngôi sao của Uruguay 'đối mặt với lệnh cấm thi đấu 15 trận' sau khi thúc cùi chỏ vào quan chức FIFA và có ý định tấn công trọng tài ở World Cup 2022.

Hậu vệ Jose Gimenez có thể bị cấm thi đấu 15 trận sau khi anh huých cùi chỏ vào sau đầu một quan chức LĐBĐ thế giới (FIFA) trong cuộc hỗn chiến sau khi Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022 theo cách đầy tranh cãi.

Nhiều người nhận định đội bóng Nam Mỹ sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp tại bảng H World Cup 2022, nhưng đội bóng của HLV Diego Alonso đã phải vật lộn để đáp ứng kỳ vọng ở Qatar, nơi họ chỉ ghi được hai bàn sau ba trận vòng bảng.

Cavani ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Uruguay hưởng 11m. ẢNH: GETTY

Cavani ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Uruguay hưởng 11m. ẢNH: GETTY

Sau khi kiếm được một điểm duy nhất từ hai trận mở màn vòng bảng World Cup 2022, Uruguay biết rằng họ cần phải đánh bại Ghana để vào vòng knock-out. Uruguay hoàn thành mục tiêu cần là đánh bại Ghana 2-0 nhưng điều kiện đủ là Hàn Quốc phải không thắng Bồ Đào Nha trong trận đấu cùng giờ.

Kết quả, Hàn Quốc ngược dòng đánh bại đội bóng của Cristiano Ronaldo 2-1 nhờ bàn thắng ấn định tỉ số ở phút cuối cùng của trận đấu. Khi trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha kết thúc, trận Uruguay và Ghana bắt đầu trải qua 8 phút bù giờ căng thẳng tột độ.

Dù đã dẫn trước Ghana 2-0 nhưng Uruguay cần 1 bàn thắng nữa mới đi tiếp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Uruguay đều bất thành và trận đấu kết thúc trong tranh cãi. Darwin Nunez và Edinson Cavani có 2 tình huống ngã trong vòng cấm vào thời điểm Uruguay đang dẫn 2-0 nhưng trọng tài và VAR đều nói không có penalty.

Các cầu thủ Uruguay cố gắng tiếp cận trọng tài và Gimenez đã ra tay với 1 quan chức FIFA. ẢNH: MIRROR, GETTY

Tình huống đầu tiên, VAR đã vào cuộc nhưng trọng tài Daniel Siebert sau khi xem lại qua màn hình vẫn giữ nguyên quyết định không cho Uruguay hưởng 11m. Ở tình huống thứ hai có vẻ rõ ràng hơn và nó diễn ra đúng ở thời điểm kịch tính và Uruguay cần bàn thắng nhất.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Cavani ngã trong vòng cấm và cầu thủ Ghana dường như đã tác động lên Cavani. Tuy nhiên, trọng tài tiếp tục xua tay nói không pen, còn VAR thậm chí còn không vào cuộc.

Khỏi phải nói, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Uruguay giận dữ như thế nào. Trong lúc trọng tài đi vào đường hầm rời sau, nhiều cầu thủ Uruguay ở phía sau nhào đến như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ trọng tài. Cavani thì tức giận đập vỡ màn hình VAR.

Trong số các cầu thủ lao đến trọng tài (nhưng bị ngăn lại) đòi ‘ăn thua đủ’ có hậu vệ Jose Gimenez. Ngôi sao của Atletico Madrid Gimenez đã giận dữ thúc cùi chỏ vào sau đầu một quan chức FIFA trong nỗ lực lao theo đối đầu trực tiếp với trọng tài Siebert.

Các đồng đội đã cố ngăn Gimenez lại. ẢNH: MIRROR

Các đồng đội ở tuyển Uruguay phải đích thân ngăn Gimenez lại. Nhưng điều đó là không đủ giúp Gimenez thoát khỏi án phạt cấm thi đấu cực nặng có thể lên tới 15 trận của FIFA vì hành vi của anh đã ‘cấu thành tội’.

Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đưa tin, Gimenez, 27 tuổi có thể đối mặt với lệnh cấm thi đấu dài hạn sau khi hành vi không thể chấp nhận được của anh đã được báo cáo lên FIFA. Chưa hết, Gimenez cũng hét vào một máy quay truyền hình gần đó tố cáo trọng tài đã ‘cướp bàn thắng’ của Uruguay khi không cho họ được hưởng phạt đền.

Gimenez hét vào máy quay đầy giận dữ: ‘Họ (các trọng tài) đều là một lũ trộm cắp, những đứa con hoang này. Vâng, cứ ghi âm tôi’.

Hiện tại vẫn chưa rõ nếu án phạt được FIFA đưa ra với Gimenez thì nó có ảnh hưởng đến CLB Atletico Madrid hay không, bởi có khả năng án phạt này được áp dụng cả ở CLB, nơi Gimenez đầu quân.

Cavani đập màn hình VAR trước khi rời đi nhanh chóng. ẢNH: MIRROR

Điều đó đồng nghĩa, Gimenez sẽ không thể ra sân thi đấu cho Atletico Madrid. Đó là đòn giáng mạnh vào đội bóng thủ đô Tây Ban Nha khi họ đang kém ngôi đầu bảng La Liga của Barcelona đến 13 điểm.

Jose Gimenez có thể không phải là ngôi sao duy nhất của Uruguay phải đối mặt với án phạt của FIFA. Cavani và Luis Suarez cũng có phản ứng thái quá vào cuối trận. Cavani thì đập màn hình VAR, còn Suarez nổi cơn thịnh nộ chỉ trích FIFA và các trọng tài.

Luis Suarez đã bật khóc nức nở sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Đây có lẽ là trận đấu cuối cùng của tiền đạo kỳ cựu này trong màu áo tuyển Uruguay tại một VCK World Cup.

Suarez không kìm được những giọt nước mắt cay đắng. ẢNH: GETTY

Luis Suarez bức xúc xả cơn cuồng nộ với giới truyền thông: ‘Tôi thấy tình huống Cavani ngã trong vòng cấm cần phải thổi phạt đền vì cậu ấy bị hậu vệ Ghana cắt mặt ngăn cản pha đi bóng hướng lên phía trước.

Tình huống của Darwin Nunez cũng rất rõ ràng. Đó không phải là lời bào chữa, nhưng những quả phạt đền khó tin đang được trao ở World Cup 2022. Và còn có ủy ban trọng tài và FIFA, ít nhất họ phải cố gắng giải thích rõ hơn về nó’.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuc-cui-cho-vao-quan-chuc-fifa-sao-uruguay-doi-mat-an-phat-lich-su-post710798.html