Thua Viettel, HLV Hà Nội FC vẫn tự tin còn cơ hội đua vô địch V-League

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá rằng cơ hội để Hà Nội FC lọt vào tốp 6 đội dẫn đầu sau giai đoạn một vẫn còn dù mới thua 0-1 Viettel và đang đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội FC vừa thua Viettel 0-1 ở trận “derby Thủ đô” vòng 8 V-League 2021 tối nay (7/4). Trọng Hoàng ghi bàn thắng duy nhất để giúp “hậu duệ Thể Công” lần đầu thắng đối thủ cùng thành phố.

Thất bại khiến Hà Nội FC chìm sâu vào khủng hoảng khi đã không thắng ở 3 trận gần nhất và chỉ đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. Họ đang kém đội đứng đầu Quảng Ninh 8 điểm và 6 điểm so với Hoàng Anh Gia Lai đang xếp thứ hai (chưa đá vòng 8).

Trả lời sau trận thua Viettel, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Hà Nội FC vẫn còn. Ông nói: “Cơ hội vào vào tốp 6 đội dẫn đầu sau giai đoạn một vẫn còn, Cầu thủ cần nỗ lực trên 100% để đạt được điều này. Chúng tôi biết cách tạo ra cơ hội nhưng bàn thắng không tới. Một phần vì thiếu may mắn.”

Ông Phúc cho biết cầu thủ Hà Nội FC chơi nỗ lực, quyết tâm ở trận đấu với Viettel và chỉ thiếu may mắn để giành chiến thắng.

Tuy vậy, trước mắt Hà Nội FC là lịch thi đấu khó khăn trong bối cảnh lực lượng bị tổn thất nặng nề. Mới nhất, họ sẽ mất Đức Huy ở vòng tới khi vừa dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha giật trỏ với cầu thủ Viettel ở trận vừa qua.

Vòng 9, Hà Nội FC sẽ tiếp đón đội đầu bảng Quảng Ninh, sau đó làm khách trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 10.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Huấn luyện viên nào cũng có những áp lực nhất định. Nhưng tôi và ban huấn luyện đều hết mình với đội bóng. Các cầu thủ khát khao, chơi quyết tâm để giành chiến thắng. Bóng đá không thể nói trước cơ hội thắng là bao nhiêu. Hôm nay chúng tôi buồn và tiếc nuối vì thất bại nhưng sẽ cố gắng hơn.”

Khủng hoảng khiến Hà Nội FC chật vật ở V-League nên tham vọng ở AFC Cup mùa giải này bị ảnh hưởng nhiều. Đối mặt câu hỏi về khả năng đi sâu ở đấu trường khu vực, tân “thuyền trưởng” Hà Nội FC cho hay: “Ban lãnh đạo rất quan tâm AFC Cup và đang cố gắng tìm thêm cầu thủ mới để bổ sung lực lượng cho Hà Nội FC chinh phục đấu trường này.”

Hà Nội FC trải qua ba trận gần nhất không thắng với tới 2 thất bại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phía đối diện, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng đánh giá cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Hà Nội FC còn nhiều.

“Hà Nội kém tốp đầu chỉ 2 trận thắng và trước mắt còn 5 vòng đấu. Họ chỉ cần thắng 1 trận là sẽ lấy lại được phong độ để giành quyền vào tốp 6, cạnh tranh chức vô địch,” ông Hoàng nói.

Trong khi đó, nhận xét về chiến thắng vừa qua trước Hà Nội FC, huấn luyện viên Viettel khiêm tốn: “Đây là chiến thắng đầu tiên của Viettel trước Hà Nội FC. Tuy họ thiếu nhiều cầu thủ nhưng vẫn chơi tốt. Tôi tôn trọng họ. Hôm nay Hà Nội FC không may mắn trong khi chúng tôi tận dụng tốt cơ hội.”

“Chúng tôi đã rút kinh nghiệm ở những trận không tốt để hoàn thiện, không mắc sai sót để giành chiến thắng,” huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nói.

Sau trận thắng Hà Nội FC, Viettel hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 16 điểm và cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch. Lịch thi đấu sắp tới của đội bóng này cũng tương đối thuận lợi để duy trì thứ hạng cao cho tới khi hết giai đoạn một./.

Bảng xếp hạng V-League sau trận đấu Hà Nội FC-Viettel ở vòng 8. (Ảnh: VPF)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thua-viettel-hlv-ha-noi-fc-van-tu-tin-con-co-hoi-dua-vo-dich-vleague/704703.vnp