Thua Việt Nam, bóng đá Thái Lan đừng đánh lừa mình nữa

Cựu giám đốc kỹ thuật bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohakul cho rằng bóng đá Thái Lan cần thức tỉnh sau thất bại bẽ bàng trước U23 Việt Nam.

“Bóng đá Thái Lan cần phải tỉnh giấc. Chúng ta đừng tự đánh lừa mình nữa, hãy bỏ suy nghĩ đó đi và lao vào tập luyện”, cựu giám đốc kỹ thuật bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohaku nói về bóng đá Thái Lan sau thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

“Chất lượng cầu thủ giữa Việt Nam và Thái Lan không khác biệt nhiều, nhưng trong cách chơi cầu thủ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn. Không chỉ là chiến thuật, Thái Lan cần tăng cường sức mạnh nữa.

Chất lượng cầu thủ giữa Việt Nam và Thái Lan không khác biệt nhiều, nhưng trong cách chơi cầu thủ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn. Không chỉ là chiến thuật, Thái Lan cần tăng cường sức mạnh nữa”, ông Witthaya Laohaku nhận xét.

Sở dĩ, cựu giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohaku đưa ra nhận là U23 Thái Lan đã nhận thất bại tan nát 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam là gáo nước lạnh cho tham vọng của bóng đá Thái Lan.

Hơn hết, bóng đá Thái Lan trong thời gian qua đang có dấu hiệu chững lại. Thái Lan tụt lại khá nhiều so với bóng đá Việt Nam từ mọi cấp độ. Thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam được xem là giọt nước tràn ly. Chính ông Witthaya Laohaku cũng từ chức sau khi U23 Thái Lan bị loại ở ASIAD 18.

Thái Lan từ trước đến nay được xem là đầu tàu của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng, gió đổi chiều với sự tiến bộ rất nhanh của bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo liên tục gây tiếng vang ở sân chơi châu Á và vô địch AFF Cup 2018.

Truyền thông châu Á đang nhận định Việt Nam đã trở thành lá cờ đầu bóng đá Đông Nam Á. Thế nên, Thái Lan đang khát khao tìm lại vị trí số 1 với tham vọng giành HCV SEA Games 30 và giành vé dự Olympic 2020.

Phân nhóm hạt giống chính thức môn bóng đá nam SEA Games 30 trước khi VFF khiếu nại

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste

Quyết Thắng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thua-viet-nam-bong-da-thai-lan-dung-danh-lua-minh-nua-5011554.html