Thua vì đá xấu, HLV U20 Thái Lan bị triệu tập kiểm điểm

Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Carles Romagoza đã triệu tập HLV trưởng Salvador Garcia để kiểm điểm trách nhiệm trong thất bại của U20 Thái Lan tại giải châu Á.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023 vừa kết thúc, Thái Lan bị loại cay đắng khi có số pha phạm lỗi, thẻ phạt nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh là Syria và Iraq, qua đó lần đầu vắng mặt tại vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm, kể từ mùa 1990.

"Kết quả này là một sự thất vọng và nối dài thất bại của FAT sau chuỗi thành tích bết bát của đội U19, U23 vừa qua", Siam Sport đánh giá.

HLV Garcia liên tục thất bại cùng các đội trẻ Thái Lan trong năm 2022

HLV Garcia liên tục thất bại cùng các đội trẻ Thái Lan trong năm 2022

Tờ báo cho hay, ngay sau khi nhận thông tin đội tuyển U20 bị loại khỏi giải châu Á, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Carles Romagoza đã gọi điện triệu tập khẩn cấp HLV trưởng Salvador Garcia để trao đổi về những sai lầm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này dẫn đến thất bại của đội tuyển U20.

"Không chỉ kiểm điểm về thất bại, FAT còn muốn bàn về tương lai của Garcia khi HLV này cầm đội suốt 5 năm song không mấy thành công", Siam Sport cho biết thêm.

Riêng từ đầu năm 2022 tới nay, HLV Garcia được giao dẫn dắt U21, U19, U20 dự các giải khu vực và vòng loại châu Á song đều không thành công. Hai thất bại khiến ông Garcia bị chỉ trích nhiều nhất là trận thua Lào 0-2 tại bán kết U19 Đông Nam Á và bị loại khỏi giải U20 châu Á.

Cũng theo Siam Sport thống kê, kể từ đầu năm 2022 tới nay, các đội tuyển trẻ của Thái Lan (bao gồm cả nam và nữ) toàn hòa và thua trước các đại diện của Việt Nam, trong đó đáng kể nhất là thất bại trong trận chung kết tranh huy chương Vàng SEA Games 31.

"Cơ hội để các đội trẻ Thái Lan "đòi nợ" Việt Nam trong năm 2022 đã hết, chỉ hi vọng vào đội tuyển quốc gia, khi Thái Lan và Việt Nam có thể sớm gặp nhau ở bán kết AFF Cup vào tháng 12 tới", tờ báo viết.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thua-vi-da-xau-hlv-u20-thai-lan-bi-trieu-tap-kiem-diem-post520488.antd