Thua U18 Australia ở chung kết, U18 Việt Nam về nhì tại giải Đông Nam Á

U18 Việt Nam đứng thứ hai tại giải U18 Đông Nam Á 2022 sau khi thua U18 Australia ở trận chung kết.

Sau 5 trận toàn thắng, ghi tới 23 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, U18 Việt Nam gặp phải thử thách khó nhất trong trận chung kết. Đối thủ của HLV Ijiri Akira và các học trò là U18 Australia, đội bóng cũng có thành tích thắng tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết.

U18 Việt Nam chọn lối chơi thận trọng với một đội hình thấp. Tuy nhiên, các học trò của HLV Akira không phòng ngự kiểu bị động bằng những pha phá bóng dài ra xa vòng cấm mà chủ động thiết lập đội hình chặt chẽ để cắt đường chuyền của đối thủ, sau đó kiểm soát lại để tổ chức tấn công.

U18 Việt Nam (áo đỏ) thua U18 Australia vì 2 tình huống bóng bổng.

U18 Việt Nam (áo đỏ) thua U18 Australia vì 2 tình huống bóng bổng.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy kỹ thuật cá nhân rất tốt với những pha phối hợp ngắn, những tình huống xoay sở khéo léo để thoát vòng vây của đối phương. U18 Việt Nam giữ bóng tốt, nhưng lại không đủ tốc độ và sức càn lướt để thực hiện những pha tấn công, phản công tạo ra sức ép cho hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, U18 Australia không vượt trội về kỹ thuật xử lý bóng nhưng họ biết cách tận dụng những điểm mạnh. Với những cầu thủ có lực chân tốt, đội bóng này tích cực sút xa ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên cách chơi này không hiệu quả khi ban huấn luyện U18 Việt Nam chỉ đạo các học trò bịt kín khoảng trống trước vòng cấm.

Từ cuối hiệp một, U18 Australia bắt đầu chuyển sang tạt bổng và phương án này đánh đúng vào điểm yếu của U18 Việt Nam. Các học trò của HLV Akira thủng lưới ở phút 39 khi một hậu vệ phán đoán sai đường bóng và phá trượt, tạo cơ hội cho Sienna Saveska dứt điểm cận thành giúp U18 Australia mở tỉ số.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, U18 Australia tiếp tục tấn công ở 2 biên và tạt bổng rất nhiều. U18 Việt Nam chống đỡ vất vả và không còn duy trì được thế trận tốt như hiệp đầu tiên. Bàn thua thứ hai cũng là một pha bóng bổng mà các cầu thủ U18 Việt Nam không có đủ sự tập trung cần thiết. Mary Stanic-Floody đón quả tạt từ cánh phải và ghi bàn giúp U18 Australia nhân đôi cách biệt ở phút 53.

U18 Việt Nam cố gắng cầm bóng để giành lại thế trận. Dù vậy, các học trò của HLV Akira không còn đủ thể lực cũng như sự bình tĩnh để chơi bóng như hiệp đầu tiên. Lực lượng tấn công mỏng và ít phương án khiến U18 Việt Nam bế tắc và không tạo ra được cơ hội nào trong hiệp 2. Chung cuộc, U18 Việt Nam thất bại với tỉ số 0-2 và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ hai.

Kết quả: U18 Việt Nam 0-2 U18 Australia

Ghi bàn

U18 Australia: Saveska (39'), Stanic-Floody (53')

Song Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-u18-australia-o-chung-ket-u18-viet-nam-ve-nhi-tai-giai-dong-nam-a-ar692348.html