Thua trắng ĐT Việt Nam, HLV Malaysia nói điều cay đắng về quân nhà

Tối nay, Malaysia đã để thua Việt Nam 0-2 trong cuộc đọ sức tại bảng A , AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, các học trò của mình có vấn đề trong việc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Khác hẳn với tuyên bố trước giờ bóng lăn khi nói Malaysia sẽ chơi phòng ngự để giành 1 điểm, tối nay, HLV Tan Cheng Hoe đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình ngay sau khi nhập cuộc.

Đáp lại, các học trò HLV Park Hang-seo với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã bình tĩnh hóa giải và chờ cơ hội đưa ra những "nhát kiếm" kết liễu đối thủ.

Trong 2 cơ hội, Công Phượng, Anh Đức đều khiến Malaysia phải trả giá.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia đã gặp vấn đề trong chuyển đổi lối chơi. Ảnh: Phan Anh

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn so với 2 trận đấu gặp Campuchia (thắng 1-0) và Lào (thắng 3-1). Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi gặp vấn đề trong chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Khi hàng thủ chúng tôi mắc sai lầm, đội tuyển Việt Nam đã lập tức trừng phạt. Các bạn xứng đáng chiến thắng, xin chúc mừng".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đã tìm hiểu kỹ Việt Nam trước trận đấu chưa, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: "Cá nhân tôi không chỉ nghiên cứu mà còn có sự trao đổi với những người đồng nghiệp đi trước như HLV Ong Kim Swee về kinh nghiệm đối đầu với các đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi không ngạc nhiên về khả năng tấn công rất mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt ở 1/3 sân đối thủ. Hôm nay, các học trò của tôi đã chơi rất cố gắng nhưng đã không thể có điểm. Chúng tôi sẽ phải tập trung cho trận cuối vòng bảng với Myanmar để hy vọng có thể đi tiếp".

Vậy việc phải chơi trên sân vận động có hơn 4 vạn khán giả có khiến cầu thủ của ông bị tâm lý, bằng chứng là trong hiệp 1, sau khi bị thua sớm đã chuyền sai rất nhiều? một phóng viên hỏi và HLV Tan Cheng Hoe chốt lại:

"Sự hiện diện của đông đảo khán giả đã động viên rất lớn cho cả 2 đội thi đấu. Chúng tôi đã quen việc thi đấu trên sân nhà có tới 6-7 vạn khán giả nên không có gì căng cứng khi đá ở Mỹ Đình, trong bầu không khí tương tự.

Đơn giản chỉ là việc chúng tôi đã mắc sai lầm và Việt Nam đã tận dụng tốt để ghi bàn. Bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận".

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-trang-dt-viet-nam-hlv-malaysia-noi-dieu-cay-dang-ve-quan-nha-931137.html