Thua trận, Mourinho đổ lỗi cho…lịch thi đấu

Phát biểu sau trận derby thành Manchester, HLV Jose Mourinho khẳng định lịch thi đấu bất lợi chính là nguyên nhân khiến Man United thua trận.

Trận derby thành Manchester, diễn ra vào tối 11-11 trên SVĐ Etihad, đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về Man xanh.

HLV Mourinho khẳng định Man United bước vào trận đấu này với trạng thái thể lực bị bào mòn do phải thi đấu liên tục trên sân khách, gặp những đối thủ "khó chơi", đặc biệt là Juventus trong trận đấu trước đó. Trong khi đó, theo HLV Mourinho, Man City có lịch thi đấu "dễ thở" hơn rất nhiều khi liên tục được thi đấu trên sân nhà, gặp những đối thủ "dễ chơi".

Trước trận derby thành Manchester, thầy trò HLV Mourinho phải hành quân đến sân khách để chạm trán Bournemouth và Juventus. Trong khi đó, Man City tiếp đón Southampton và Shakhtar Donetsk trên sân nhà. "Người đặc biệt" khẳng định điều này góp phần không nhỏ trong trận thua 1-3 của Man United trước Man City.

HLV Jose Mourinho và HLV Pep Guardiola được mô tả là "kẻ thù không đội trời chung". Ảnh: EPA

HLV Jose Mourinho và HLV Pep Guardiola được mô tả là "kẻ thù không đội trời chung". Ảnh: EPA

"Tuần trước, Man City có 3 trận trên sân nhà, trong đó có 2 trận họ thắng 6-1 và 6-0, nhẹ nhàng, mọi thứ rất tốt đẹp và dễ dàng. Chúng tôi phải thi đấu 2 trận trên sân khách, rất khó khăn, đặc biệt là ở trận gặp Juventus. Trận đấu này giống như trận chung kết với một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu vậy, chúng tôi phải cố gắng hết sức, cả mặt thể chất lẫn tinh thần" – HLV Mourinho bày tỏ.

Với trận thua mới nhất, Man United đang xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH và bị đội đứng đầu là Man City bỏ xa 12 điểm. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không rớt hạng" – HLV Mourinho tuyên bố.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thua-tran-mourinho-do-loi-cholich-thi-dau-20181112081104094.htm