Thua tiếp SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC rơi tự do sau sự cố của Hùng Dũng

Thất bại trước SHB Đà Nẵng là trận thứ 2 mà Hà Nội FC mất điểm sau vụ Hùng Dũng bị chấn thương nặng. Hiện nhà cựu vô địch đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, xếp dưới SHB Đà Nẵng 2 bậc.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chấn thương của Hùng Dũng dường như đã đẩy Câu lạc bộ Hà Nội trở lại cơn khủng hoảng khi tiếp tục để thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng. Chỉ kiếm được 1 điểm ở 2 vòng đấu gần nhất, nhà cựu vô địch đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, xếp dưới SHB Đà Nẵng 2 bậc.

Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, tạo được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hà Nội.

Phút thứ 19, cầu thủ Đặng Anh Tuấn của SHB Đà Nẵng nhận đường chuyền bóng từ đồng đội, thoát xuống trong tư thế thoải mái, sút tung lưới thủ môn đội Hà Nội, mở tỷ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng 1-0. Khán giả sân Hòa Xuân “bùng nổ” ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội nhà.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ SHB Đà Nẵng thi đấu tự tin và hưng phấn hơn trong khi đội khách Hà Nội vẫn đang bế tắc trước việc tìm kiếm đường vào khung thành chủ nhà. Nhiều cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ của hai đội tạo về phía khung thành đối phương nhưng các pha dứt điểm đều không thể chuyển thành bàn thắng khi hiệp 1 kết thúc.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội chủ động chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm trước khung thành SHB Đà Nẵng nhưng các cơ hội đều bị bỏ lỡ.

Đội SHB Đà Nẵng chơi chậm lại, tổ chức phòng ngự chặt và phản công tạo bất ngờ. Phút thứ 70, từ một pha tấn công, cầu thủ Nguyễn Thanh Hải của SHB Đà Nẵng chuyền bóng trong khu cấm địa, bóng chạm người một cầu thủ đội khách, đổi hướng bay vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Hà Nội. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0, nghiêng về SHB Đà Nẵng.

Nhận bàn thua thứ hai, các cầu thủ Hà Nội đổ dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa, nhiều pha vào bóng quyết liệt, nguy hiểm của cầu thủ Hà Nội đã khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo.

Trong khi đó, mọi nẻo đường dẫn vào khung thành đội SHB Đà Nẵng đều được các cầu thủ đội nhà bịt kín. Cầu thủ đội Hà Nội vẫn bế tắc không ghi được bàn thắng nào cho đến khi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, đội SHB Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội Hà Nội. Với kết quả này, đội SHB Đà Nẵng vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm; đội Hà Nội tạm đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm./.

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thua-tiep-shb-da-nang-ha-noi-fc-roi-tu-do-sau-su-co-cua-hung-dung/703932.vnp