Thua tiếc nuối ở lượt trận cuối, U15 Việt Nam đánh rơi ngôi vô địch vào tay Hàn Quốc

Đội tuyển U15 Việt Nam đánh rơi ngôi vô địch vào tay Hàn Quốc sau khi nhận trận thua sát nút 2-3 trước đối thủ ở lượt trận cuối giải U15 quốc tế 2019

Sau hai lượt trận toàn thắng, chiều 30/8, U15 Việt Nam và U15 Hàn Quốc bước vào lượt trận cuối tranh chức vô địch.

Với việc thua kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại, U15 Việt Nam buộc phải đánh bại đối thủ mới có thể lên ngôi vô địch, trong khi đó một trận hòa là đủ để U15 Hàn Quốc đăng quang giải đấu.

Được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà, không ngạc nhiên khi U15 Hàn Quốc chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc và thiết lập khá mạnh sức ép về cầu môn đội chủ nhà bằng lối đá pressing rất rát ngay bên phần sân của U15 Việt Nam.

Ngay ở phút thứ 6, thủ môn Quang Trường băng ra kịp thời để sớm giải vây cho cầu môn U15 Việt Nam khỏi một tình huống nguy hiểm.

4 phút sau khi bị đối thủ đe dọa khung thành, U15 Việt Nam có đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành U15 Hàn Quốc, tuy nhiên tạt bên cánh trái của Cái Văn Quỳ đã bị hậu vệ đội bạn phá ra trong vòng cấm địa của U15 Hàn Quốc.

5 phút sau tình huống bỏ lỡ đang tiếc, U15 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh trái khi Cái Văn Quỳ cầu thủ tốt nhất đội hiện tại bị phạm lỗi. Từ tình huống này, đội trưởng Đỗ Văn Chí đã có cú sút chân trái từ sát vạch 16m50 nhưng bóng bay qua xà ngang trong gang tấc.

Đội tuyển U15 Việt Nam đánh rơi ngôi vô địch vào tay Hàn Quốc

Đội tuyển U15 Việt Nam đánh rơi ngôi vô địch vào tay Hàn Quốc

Nửa cuối hiệp một, tận dụng thể lực đội chủ nhà đi xuống, U15 Hàn Quốc liên tiếp tạo ra những tính huống nguy hiểm về đội chủ nhà song hàng thủ của đội bóng áo đỏ đã thi đấu tập trung và hóa giải thành công để khép lại hiệp một của trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi hai đội dang cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng và bàn thắng đã liên tục đến với cả hai đội.

Khi mà hiệp hai diễn ra được 10 phút, tỷ sổ đã được mở cho U15 Hàn Quốc. Phút thứ 54 của trận đấu, từ một pha phạt góc bên phía cánh trái, bóng được tạt vào trong vòng cấm của U15 Việt Nam, và cầu thủ mang áo số 4 của Hàn Quốc đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới Quang Trường, giúp đội bóng áo trắng vươn lên dẫn trước.

Nhận bàn thua song U15 Việt Nam không hề nao núng tinh thần, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam bình tĩnh triển khai lối chơi và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của U15 Hàn Quốc.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, tiền đạo Cái Văn Quỳ đã mang về bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 cho U15 Việt Nam ở phút thứ 74.

Phạm Văn Phong đi bóng nỗ lực bên phía cánh trái và tung cú sút quyết đoán. Thủ môn Hàn Quốc bắt không dính bóng, Cái Văn Quỳ có mặt kịp thời đá bồi tung lưới trống trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả có mặt trên các khán đài.

Có bàn thắng san bằng cách biệt, đội chủ nhà thi đấu càng thêm hưng phấn và có thêm bàn thắng thứ hai ở phút thứ 77, người ghi bàn vẫn là Văn Quỳ và người kiến tạo cho tiền đạo người Nghệ An vẫn là Phạm Văn Phong.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía U15 Việt Nam và đội chủ nhà sẽ lên ngôi vô địch, thì đúng vào phút thứ 87, U15 Hàn Quốc có được bàn thắng san bằng cách biệt trên chấm 11m.

Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ tới từ xứ Kim Chi đã có thêm bàn thắng vào lưới đội chủ nhà chỉ sau khi có bàn thắng thứ hai đúng hai phút, và tái lập thế dẫn bàn. Lúc này muốn lên ngôi vô địch U15 Việt Nam buộc phải ghi thêm hai bàn vào lưới đối thủ.

Với tinh thần không còn gì để mất, U15 Việt Nam dồn toàn bộ đội hình lên tấn công song bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng vào lưới đối thủ và trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về U15 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ của xứ Kim Chi đã đăng quang ngôi vô địch U15 quốc tế 2019 một cách xứng đáng với thành tích bất bại.

Trong khi đó các học trò của HLV Đinh Thế Nam giành ngôi Á quân giải đấu, và có bước chạy đà hoàn hảo cho vòng loại U16 châu Á 2019 sẽ diễn ra sau đây hai tuần.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thua-tiec-nuoi-o-luot-tran-cuoi-u15-viet-nam-danh-roi-ngoi-vo-dich-vao-tay-han-quoc-73655-11.html