Thừa Thiên Huế xuất lương thực dự trữ hỗ trợ dân vùng ngập lụt

Sáng 11-10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 8.500 thùng mỳ tôm trong kho lương thực dự trữ chia về các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy.

Sáng 11-10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 8.500 thùng mỳ tôm trong kho lương thực dự trữ chia về các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã dùng phương tiện đặc chủng chuyển lương thực đến người dân, kịp giúp người dân có lương thực chống lũ và bão số 6 sắp đến. Các chuyến bay đến và đi tại cảng hàng không Phú Bài được thông báo hủy.

Theo đó, tỉnh Thừa thiên Huế xuất kho cấp cho huyện Quảng Điền 5.000 thùng, Phong Điền nhận thêm 1.000 thùng, thị xã Hương Trà 2.000 thùng, Hương Thủy 500 thùng. Việc vận chuyển lương thực đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành từ sáng nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước trên các sông Hương, Bồ, Ô Lâu vẫn đang lên. Thừa Thiên Huế đã phát công điện cảnh báo ngập lụt diện rộng, và triển khai phương án phòng tránh bão số 6.

Nước đã tràn vào, gây ngập lụt gần như toàn bộ khu vực thành phố, trừ các phường ở phía tây vùng sườn đồi. Người dân trong vùng ngập lụt từ sáng nay đã đổ xô đi mua thực phẩm. Nhiều nơi trong thành phố đã phải di chuyển bằng thuyền.

Người dân các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy Hương Trà đã ngập úng sang ngày thứ 4. Điện lực đã cắt điện tại những vùng ngập trũng. Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế ở điểm cuối thị xã Hương Trà đi lại rất khó khăn do nước ngập sâu. Quốc lộ 49, 49B bị tắc đường. Hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, giao thông ách tắc, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập.

Hiện Thừa Thiên Huế vẫn có mưa rất to, khả năng đến tối nước trên các sông tiếp tục lên cao. Toàn bộ chuyến bay từ Huế đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt và ngược lại đã bị hủy.

Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát hệ thống thông tin liên lạc, có phương án dự phòng trong tình huống cắt điện diện rộng, bảo đảm thông tin từ ban chỉ đạo tỉnh đến các địa phương phải thông suốt. Các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện phương án phòng tránh bão lũ; tiếp tục theo dõi, tiến hành di dời dân trong trường hợp cần thiết, đặc biệt với những địa phương có thể ảnh hưởng do nước biển dâng. Người dân không được chủ quan, không có việc hệ trọng tuyệt đối không di chuyển ra khỏi nhà.

* UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đặt 3.100 suất ăn, mỗi suất gồm hai bánh mỳ, hai xúc xích, một hộp sữa, một chai nước 300ml để ứng cứu khẩn cấp cho 3.100 người dân bị ngập lụt, không thể nấu ăn tại các địa phương.

 Nhiều địa phương của Thừa Thiên Huế đang bị ngập sâu, bà con chưa thể nấu ăn, đang cần sự hỗ trợ kịp thời.

Nhiều địa phương của Thừa Thiên Huế đang bị ngập sâu, bà con chưa thể nấu ăn, đang cần sự hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, tỉnh sẽ cấp cho huyện Phú Vang 1.000 suất, Quảng Điền 500 suất, Hương Trà 300 suất, Phong Điền 1.000 suất, Hương Thủy 300 suất. Số thực phẩm này đang được đặt làm tại một cơ sở sản xuất bánh mỳ trên đường Lê Duẩn. Dự kiến 13 giờ 30 phút xe của lực lượng vũ trang sẽ nhận, chuyển thẳng về cho các hộ dân theo địa chỉ UBND các huyện, thị xã cung cấp.

Cán bộ UBND phường Phú Thuận (TP Huế) đóng gói thực phẩm chuyển về vùng lũ.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là tình cảm của bà con ở những nơi ít bị ảnh hưởng của mưa lũ gửi về bà con vùng trũng. Tại thời điểm này, bà con rất cần sự chia sẻ, động viên để vượt qua. Tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân địa phương phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau lúc khó khăn.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thua-thien-hue-xuat-luong-thuc-du-tru-ho-tro-dan-vung-ngap-lut-619967/