Thừa Thiên - Huế: Vùng miền núi có mưa to, thủy điện xả lũ

Nhà máy thủy điện Hương Điền bắt đầu vận hành, điều tiết nước hồ thủy điện về hạ du.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ sáng 30/12, nhà máy thủy điện Hương Điền bắt đầu vận hành, điều tiết nước hồ thủy điện về hạ du, với lưu lượng 300-350m3/s và có thể thay đổi tùy theo lưu lượng nước về hồ nếu mưa lớn tiếp tục.
Hiện tại, mức nước hồ thủy điện Hương Điền là 57,13m; lưu lượng nước về hồ 736m3/s. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh cùng với đới gió Đông nên từ đêm nay đến 31/12 trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đáng chú ý, từ đêm nay, các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển rét, có nơi rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 15-17 độ, riêng vùng núi A Lưới 12-14 độ, trên đất liền gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Đợt rét đậm này đối với Thừa Thiên - Huế có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/1/2019..
Trước đó, mực nước trên hồ thủy điện A Lưới chỉ còn cách mực nước dâng bình thường là 0,45m; nhà máy buộc phải điều tiết về hạ lưu 42,6m3/s, trong khi lưu lượng đến hồ 31,4m3/s. Theo đó, nhà máy phải điều tiết nước về hạ du huyện Ka Lưm, tỉnh Sê Kông (Lào) với lưu lượng 50-200m3/s nhằm tránh gây đột biến, đảm bảo an toàn vùng hạ du.
Trong một diễn biến khác, từ 27/12 đến nay, Thừa Thiên - Huế đã nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; đồng thời liên lạc, thông báo cho tất cả các chủ phương tiện biết về không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh dần nên từ ngày 27/12 đến ngày 30/12 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa tính từ ngày 27/12 đến ngày 30/12 phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; vùng biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh.../.

Quốc Việt/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thua-thien-hue-vung-mien-nui-co-mua-to-thuy-dien-xa-lu/109507.html