Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 34 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2018

Tối ngày 15/11, tại TP. Huế, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Lễ Tuyên dương 'Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu' lần thứ I, năm 2018.

Nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội là giáo viên, giảng viên trẻ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 34 giáo viên, giảng viên trẻ đang trực tiếp giảng dạy tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là 34 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và phong trào thanh niên trong thời gian qua, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt, gương sáng trong sự nghiệp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Tuyên dương 34 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu.

Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Thừa Thiên – Huế có sự phát triển khá toàn diện, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn trường học tổ chức thường xuyên, liên tục, Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ tiếp tục được quan tâm, triển khai sâu rộng, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và thúc đẩy các phong trào Đoàn, Hội, Đội tại trường học ngày càng phát triển và mang lại kết quả cao.

Những thành tích đạt được đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trường học mà tiêu biểu là các đồng chí giáo viên, giảng viên trẻ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt các giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu hiện nay luôn phải là những người đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, luôn tích cực nghiên cứu, tìm tòi đưa ra nhiều hiến kế để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tiếp tục là người đưa đò cho các thế hệ học sinh, sinh viên trên bước đường hướng tới tương lai, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hữu Tin – Việt Dũng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-duc/thua-thien-hue-tuyen-duong-34-giao-vien-giang-vien-tre-tieu-bieu-nam-2018-48977