Thừa Thiên Huế: Truy đuổi xe chở gỗ lậu như phim suốt 1 giờ

Khi bị lực lượng chức năng truy, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy với tốc độ trên 100km/h, liên tục lạng lách, lấn làn để chèn ép, không cho xe công vụ vượt lên, gây khó khăn cho việc truy đuổi.

14 phách gỗ không có hồ sơ pháp lý được giấu trên xe bán tải.

14 phách gỗ không có hồ sơ pháp lý được giấu trên xe bán tải.

Sáng ngày 2/6 trao đổi với PV, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện, truy bắt 2 vụ vận chuyển gỗ lậu bằng xe bán tải và xe con. Những kẻ điều khiển phương tiện có hành vi hết sức manh động.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 1/6, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới phát hiện xe bán tải mang BKS 73C-056.29 lưu thông trên QL 49A hướng A Lưới – Huế có dấu hiệu khả nghi.

Sau pha rượt đuổi hơn 100km xe bán tải gắn biển số giả chở gỗ lậu đã bị bắt giữ.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, tài xế liền điều khiển ôtô quay đầu tháo chạy theo hướng Huế - A Lưới, sau đó băng ra đường Hồ Chí Minh. Lúc này, lực lượng kiểm lâm đã huy động lực lượng truy đuổi.

Quá trình bị truy đuổi, xe bán tải liên tục tạt đầu, lạng lách, lấn sang làn đường đối diện với tốc độ trên 100km/h để chèn ép, không cho xe công vụ vượt lên.

Lúc này lực lượng kiểm lâm A Lưới đã liên lạc với các lực lượng chức năng phối hợp ngăn chặn chiếc ô tô có hành vi nguy hiểm này.

Sau hơn 1 giờ bị truy đuổi, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thuộc xã Hồng Vân (huyện A Lưới), thấy lực lượng Công an chốt chặn phía trước, tài xế xe bán tải 73C-056.29 mới chịu dừng phương tiện, tung cửa tháo chạy.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 biển số xe ô tô khác nhau cùng với 14 phách gỗ không có hồ sơ pháp lý. Lực lượng chức năng xác định, biển số thật của xe này là 73C-017.28.

Trong quá trình truy đuổi, xe 73C-056.29, lực lượng kiểm lâm phát hiện xe ô tô mang BKS 75A-183.96 có dấu hiệu khả nghi nên liên lạc cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường chốt, chặn kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng điều khiển ô tô 75A-183.96 đâm xe vào vị trí những người làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã lập tức truy đuổi. Sau một thời gian tháo chạy, đến khi chiếc xe bị chết máy phải dừng lại ven QL 49A thì cơ quan chức bị bắt giữ.

Xe ô tô 7 chổ gắn biển giả và 18 phách gỗ không có giấy tờ.

Kiểm tra xe lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 18 phách gỗ không có giấy tờ.

Qua đối chiếu thông tin, phương tiện nói trên được các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đeo biển kiểm soát giả. Biển số thật của chiếc xe này được xác định là 73A-180.24.

Theo đó, cơ quan kiểm lâm xác định, số gỗ mà hai xe ô tô này vận chuyển có thể được khai thác từ ngoài tỉnh, trên đường vận chuyển vào địa bàn thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiện Huế điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thua-thien-hue-truy-duoi-xe-cho-go-lau-nhu-phim-suot-1-gio-qlaLqIeMg.html